Sự kiện hot
12 năm trước

9 triệu người dùng di động ở Hàn Quốc mất dữ liệu

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 29/7 đã bắt giữ hai tin tặc vì đã đánh cắp dữ liệu cá nhân của 8,7 triệu khách hàng của Công ty KT - công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động lớn thứ hai ở Hàn Quốc.

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 29/7 đã bắt giữ hai tin tặc vì đã đánh cắp dữ liệu cá nhân của 8,7 triệu khách hàng của Công ty KT - công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động lớn thứ hai ở Hàn Quốc.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Các dữ liệu bị lấy cắp gồm tên khách hàng, số điện thoại, số thẻ đăng ký cư trú trong suốt 5 tháng kể từ tháng 2/2012.

Những dữ liệu đó đã bị tin tặc bán cho các công ty tiếp thị qua điện thoại.

Trong số hai tin tặc bị bắt giữ, một người là cựu lập trình viên của một công ty tin học địa phương.

Đối tượng này đã kiếm được ít nhất một tỷ won (khoảng 880.000 USD) từ việc bán các dữ liệu lấy cắp như vậy. Bảy người khác cũng bị tạm giữ vì đã mua những dữ liệu đánh cắp này.

Chính quyền Hàn Quốc cho biết hồi tháng 7/2011, tin tặc đã sử dụng một loại địa chỉ Internet đăng ký tại Trung Quốc để xâm nhập nhiều trang web lớn của Hàn Quốc, trong đó có cổng Nate.com, và đánh cắp dự liệu cá nhân của 35 triệu người sử dụng.

Ba tháng sau đó, công ty phát triển trò chơi trực tuyến hàng đầu ở Seoul là Nexon cũng cho biết 13 triệu khách hàng sử dụng game online MapleStory đã bị tin tặc đánh cắp dữ liệu cá nhân./.

Theo Vietnam+

Từ khóa: