Sự kiện hot
6 năm trước

Khu vườn rộn ràng hoa lá, cây trái sum suê của mẹ Vệt ở Mỹ

Chị Duyên vui vẻ nói:" Thích nhất đến lúc nấu ăn chỉ cần vài bước chân ra vườn là đã có rau tươi như ý, mà không phải đi chợ xa."

Mỗi buổi sáng thức dậy hít thở không khí trong lành, nghe tiếng chim lảnh lót, một cuộc sống yên bình trong ngôi nhà vườn của gia đình chị Duyên ở Orlando, Florida, Mỹ khiến ai cũng mơ ước.

Chị Duyên xa quê hương đã hơn 40 năm, nơi chị sinh sống cách xa khu chợ người Việt nên với mong muốn được ăn những món ăn đậm vị quê hương nơi xa xứ chị đã bắt tay vào cải tạo khu vườn của gia đình để trồng đủ các loại rau để thỏa thích nấu những món ăn Việt mỗi ngày.

Chị Duyên vui vẻ nói:" Thích nhất đến lúc nấu ăn chỉ cần vài bước chân ra vườn là đã có rau tươi như ý, mà không phải đi chợ xa."

Do khu vực chị sinh sống toàn đất sét gây khó khăn cho việc trồng rau nên ông xã và con trai chị đã mua đất về đổ lên cao mới bắt đầu trồng rau được.

Vì trồng rau sạch nên chị thường bón phân chuồng và nuôi chim cút lấy phân trộn với đất làm phân bón cho cây trồng.

Trong vườn chị mát tay trồng được rất nhiều loại rau sạch như: tía tô, húng, hẹ, khổ qua, mướp , rau lang, rau muống, cải xanh, ...phục vụ cho bữa ăn hằng ngày của gia đình.

Dù xa quê hương, nhưng chị Duyên vẫn cảm thấy được an ủi phần nào khi ngắm nhìn thành quả gieo trồng của mình mỗi ngày, vơi đi nỗi nhớ nhà.

Rau nhà chị có dịp ăn không xuể, chị thường hái mang biếu người thân và bạn bè.

Chị nuôi chim cút vừa để lấytrừng vừa để lấy phân bón cho khu vườn.

Thu hoạch trứng chim cút

Từ ngày có vườn rau sạch, hiếm khi gia đình chị phải mua rau ngoài chợ.

Ngoài rau sạch trong khu vườn chị trồng nhiều cây ăn quả như vải, xoài, ổi, khế....

Ai cũng mong muốn sở hữu một khu vườn như gia đình chị.

Niềm vui mỗi ngày của chị là ra vườn ngắm nhìn thành quả mình lớn lên mỗi ngày và được tự tay mình thu hoạch ,

Vì yêu hoa, nên chị dành rmột số diện tích trồng các loại hoa.

Ngồi ở góc vườn ngắm nhìn những giỏ hoa xinh xắn, những cây hoa đua nhau bung nở tỏa hương thơm ngào ngạt.... tận hưởng một cốc trà, dường như mọi buồn phiền đều xóa tan hết. Chị Duyên tâm sự

Chị giành tình yêu đặc biệt cho loài hoa phong lan

Trong vườn chị có hơn 100 cây hoa lan

Những loài hoa được chị chăm chút cẩn thận, luôn khoe sắc rực rỡ.

Trồng rau, làm vườn, chăm sóc cho vườn hoa đối với chị Duyên là cả một niềm vui bất tận. Với chị, làm vườn giúp chị cân bằng cuộc sống, tạo thêm những niềm vui và có thêm nhiều bạn bè cùng đam mê làm vườn.

(Ảnh: NVCC)
Thanh Thảo
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: