Sự kiện hot
7 năm trước

Nghệ An: Tàu chở than chìm trên biển, 13 người mất tích trong mưa bão

Sau khi nhận được thông tin tàu chở than chìm trên biển, 13 người mất tích, hiện cơ quan chức năng đang tập trung tìm kiếm tàu và người.

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân trong vụ chìm tàu than. Ảnh: Hoài Nam

Sáng 17/7, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đang tổ chức cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cùng nhiều địa phương trực tiếp chịu ảnh hưởng do cơn bão số 2 đổ bộ vào rạng sáng cùng ngày.

Theo báo cáo nhanh sơ bộ của Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, cơn bão số 2 đổ bộ vào đất liền Nghệ An vào khoảng 1h sáng 17/7 gây ra gió giật cấp 7,8. Ngoài ra, đảo Hòn Ngư có gió giật cấp 12. Lượng mưa trước và trong bão trên địa bàn tỉnh lớn có nơi đo được trên 240mm.

Trong khi bão đang đổ bộ vào đất liền thì khoảng 2h sáng 17/7, tàu Lam Hồng 99 báo về có tàu VTB26 phát hiện tín hiệu cầu cứu. Lúc này trên tàu có 13 thuyền viên.

Được biết con tàu VTB26 này có trọng tải 5.100 tấn đang chở 4700 tấn tan. Con tàu này chở than từ Hải Phòng đi Cửa Lò. Con tàu được xác định đã bị lật nổi đuôi tàu, cách đảo Ngư 800m về phía Bắc.

Sau khi nhận được tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An thành lập Sở chỉ huy phía trước tại cảng Cửa Lò đồng thời báo cáo về các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, phối hợp với các đơn vị tuyến biển và ngư dân tổ chức tìm kiếm cứu nạn 13 thuyền viên trên con tàu gặp nạn.

Được biết, sau cơn bão số 2, tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại TP. Vinh, nhiều cây xanh bị đổ bật đè gốc, chắn ngang nhiều tuyến đường quan trọng khiến giao thông bị hỗn loạn.

Nhiều tuyến quốc lộ như quốc lộ 48, 16, 48E, nhiều tuyến đường tỉnh cũng bị xói lở và ngập sâu, giao thông bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, cơn bão số 2 cũng đã làm 1 người chết là bà Nguyễn Thị Mai (SN 1969, trú tại TX. Hoàng Mai) do bị mái tôn đổ đè sập lên người. Ngoài ra, trên địa bàn toàn tỉnh có 2872 nhà, 1 trụ sở uỷ ban xã, 1 trạm y tế, 2 trường học và 2 nhà tập thể bị tốc mái. 152 cột điện bị gãy đổ, hơn 10000 cây xanh gãy đổ, gần 5000 ha hoa màu, lúa bị ngập úng.

Cũng trong sáng 17/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường đã thành lập Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn tàu VTP 26 cùng 13 thuyền viên mất tích trên vùng biển TX. Cửa Lò, khu vực gần đảo Ngư.

Hiện các cơ quan chức năng đang tập trung tìm kiếm con tàu VTP26 gặp nạn cùng 13 thuyền viên và tiếp tục khắc phục những hậu quả sau cơn bão số 2 gây ra.

Hoài Nam - Di Linh
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: