Sự kiện hot
6 năm trước

Oằn mình 'cõng' hoa dưới nắng gay gắt mong một cái Tết đủ đầy

Vốn không có công việc ổn định, nhiều người tìm đến những cánh đồng hoa vào dịp cuối năm để oằn mình bốc vác những chậu hoa lên các xe tải để kiếm tiền tiêu Tết.

Những ngày cận Tết, những cánh đồng hoa ở xã Quang Trung, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) bắt đầu thời kỳ trổ bông đẹp nhất. Ảnh: Văn Dũng

Thời điểm này, những chuyến xe tải tấp nập vào ra tại cánh đồng hoa để chuyển những chậu hoa đi khắp nơi phục vụ thị trường Tết. Ảnh: Văn Dũng

Cũng dịp này, nhiều nhóm công nhân ở các tỉnh đổ về các cánh đồng hoa để kiếm việc làm. Những người này được các chủ vườn hoa “ký hợp đồng” bốc vác, chăm sóc cây với mức thù lao 200.000/ngày. Ảnh: Văn Dũng

Do công việc nặng nhọc, mỗi chậu hoa nặng hàng chục kg nên yêu cầu người bốc vác phải có sức khoẻ tốt. Ảnh: Văn Dũng

''Làm việc dưới trời nắng nóng, chậu hoa nặng đè trên vai nhưng không ai lười biếng. Những người lớn tuổi, sức khỏe yếu được chúng tôi nhường cho phần việc nhẹ hơn", anh Hoàng Lâm chia sẻ.

Anh Thạch Pha Rin (28 tuổi, quê Trà Vinh) cho biết, công việc bốc vác các chậu hoa lên xe tải thường bắt đầu từ khoảng 6h sáng đến gần 19h tối mới xong, chủ vườn sẽ trả công 200.000 đồng/người. Ban đêm, những người khỏe có thể "tăng ca" đến 22h để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Văn Dũng

Anh Kim Linh (40 tuổi, ngụ huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) là người gắn với việc vác hoa Tết nhiều năm. Anh nói rằng gia đình nghèo nên phải gửi con cho ông bà ở quê nuôi nấng. Riêng anh và vợ lên Đồng Nai tìm việc làm. "Vợ trẻ tuổi hơn nên được nhận vào làm việc ở công ty tại huyện Thống Nhất. Tôi lớn tuổi, cầm hồ sơ xin việc đi khắp các công ty nhưng không nơi nào nhận nên về đây xin bốc vác". Ảnh: Văn Dũng

Lượng xe tải đến lấy hoa dịp cuối năm nhiều nên những công nhân bốc vác phải làm việc liên tục dưới cái nắng gay gắt. Ảnh: Văn Dũng.

Phút thảnh thơi hiếm hoi của các công nhân bốc vác tại vườn hoa. Ảnh: Văn Dũng

"Sáng tụi em dậy sớm chiên cơm nguội ăn rồi sau đó đến vườn hoa để làm việc, để tiết kiệm tiền dành dụm về quê nên buổi trưa chúng em không ăn cơm mà chỉ uống nước trừ bữa", một công nhân chia sẻ. Ảnh: Văn Dũng

Sau khi bốc vác xong, nhóm công nhân tiếp tục kéo vòi nước vào các ruộng hoa để tưới. Ảnh: Văn Dũng

Thanh niên này nói rằng gia đình ở Trà Vinh, có hoàn cảnh khó khăn nên cận Tết anh gắng bốc hoa thuê để kiếm tiền. Anh nói: "Em còn sức nên cố gắng làm càng nhiều càng tốt. Hôm nào nhận được tiền, em đi ra bưu điện gửi về cho ba mẹ sắm sừa chút đồ Tết, còn bản thân ở lại đi làm thêm những ngày Tết để chi trả tiền phòng trọ". Ảnh: Văn Dũng

Văn Dũng
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: