Sự kiện hot
11 năm trước

Tam Đảo tạo những điểm nhấn để thu hút du khách

Từ đầu năm 2013 đến nay, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã đón khoảng 600.000 lượt du khách đến tham quan và hành hương vãn cảnh, trong đó khu danh thắng Tây Thiên đón trên 500.000 lượt khách.

Từ đầu năm 2013 đến nay, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã đón khoảng 600.000 lượt du khách đến tham quan và hành hương vãn cảnh, trong đó khu danh thắng Tây Thiên đón trên 500.000 lượt khách.


Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên. Ảnh: TTXVN

Riêng đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5, khu du lịch Tam Đảo đón gần 42.000 lượt khách, khách lưu trú qua đêm là 8.692 lượt.

Để đạt được điều này, Tam Đảo đã được tỉnh Vĩnh Phúc đầu tư "ra tấm, ra món," tạo được những điểm nhấn, sự kết nối giữa các khu, các điểm đến nhằm phục vụ nhiều đối tượng tốt hơn.

Tây Thiên đã được trùng tu tôn tạo hệ thống đền chùa, từng bước khẳng định vị trí của một trung tâm tín ngưỡng giao thoa giữa văn hóa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu. Vì vậy, chốn linh thiêng này trở thành điểm thu hút người đến không những đầu xuân, năm mới mà còn tất cả các tháng trong năm, nhất là ngày nghỉ lễ, thứ bảy, chủ nhật.

Bên cạnh các công trình tôn giáo, tín ngưỡng vốn có, tỉnh đang đầu tư xây mới, nâng cấp nhiều công trình tôn giáo khác; mời gọi các nhà đầu tư đến xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống cáp treo phục vụ du khách.

Tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tôn tạo cảnh quan, kiểm tra hệ thống chiếu sáng công cộng, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, quản lý hành lang giao thông, siết chặt quản lý kinh doanh dịch vụ tốt hơn, tạo hình ảnh đẹp trong mắt du khách. Ngoài ra, tỉnh cũng đưa nhiều sản vật của địa phương như gà đồi, cá tôm đánh bắt ở các ao hồ tự nhiên dưới chân dãy núi Tam Đảo, măng, rau su su, các loại rau rừng... phục vụ du khách.

Nếu như những năm trước, du khách chỉ đến Tam Đảo vào mùa hè, mùa xuân thì nay Tam Đảo đã thu hút du khách quanh năm, do nơi đây có độ cao 800-900 m so với mặt nước biển, có nền không khí trong lành, nhiệt độ mát mẻ, nhiều khách sạn, nhà nghỉ sang trọng, đồng thời có khu danh thắng Tây Thiên có phong cảnh hữu tình, quần thể di tích phong phú thích hợp với du lịch tâm linh.

Nguyễn Trọng Lịch
theo TTXVN

Từ khóa: