Sự kiện hot
7 năm trước

Thanh niên rạch túi lấy nhiều tài sản của người rút tiền ở ATM

Sau khi rạch túi lấy đi nhiều tài sản có giá trị của người đàn ông tại trụ ATM, nam thanh niên bị camera an ninh ghi hình lại. Một tuần sau, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương đang đi tuần tra thì phát hiện và bắt giữ kẻ trộm.

Khỏe bị nhóm "hiệp sĩ" phát hiện và bắt giữ sau một tuần trộm cắp tài sản. Ảnh: Xuyến Chi

Ngày 11/8, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ Bùi Văn Khỏe (26 tuổi, quê huyện Long Thành, Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, vào sáng cùng ngày, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương gồm anh Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Công Nguyên, Đoàn Tấn Thông, Dương Hồ Tấn Minh, Lê Trung Nhân và Nguyễn Thảo Vy tổ chức tuần tra trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Khi đến đường Phú Lợi, nhóm “hiệp sĩ” phát hiện Khỏe điều khiển xe máy mang BKS 60C1- 857.80 có đặc điểm dáng người, khuôn mặt giống như camera ATM ngân hàng ghi lại trong vụ bị trộm tại phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An) vào tối 3/8.

Nạn nhân là anh Nguyễn Thành Luân (32 tuổi, tạm trú phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Anh Luân bị rạch túi lấy tài sản gồm: 1 iphone 7 (trị giá khoảng 16 triệu đồng), 2 giấy đăng kí xe máy, 1 giấy phép lái xe, 1 CMND, 5 thẻ ATM và 7 triệu đồng.

Ngay sau xác nhận đúng đối tượng, các “hiệp sĩ” đã phối hợp cùng Công an TP Thủ Dầu Một, Công an phường Lái Thiêu; đồng thời gọi điện cho nạn nhân đến nhận diện và mời Luân về trụ sở cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Khỏe khai nhận đã cùng người bạn tên Thìn (quê Nghệ An) lấy thẻ ngân hàng của anh Luân ra trụ ATM rút 17 triệu đồng. Sau đó, cả hai chia tiền tiêu xài. Hiện, Thìn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Xuyến Chi
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: