Sự kiện hot
7 năm trước

Thêm một cầu thủ HAGL sớm phải chia tay đội tuyển U22 Việt Nam

Dù HLV Hữu Thắng chưa chốt danh sách đội tuyển U22 Việt Nam tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2018, nhưng thủ môn Lê Văn Trường của HAGL đã chính thức nói lời chia tay với các đồng đội.

Phải đến ngày 17/7 tới HLV Hữu Thắng mới công bố danh sách chính thức 23 tuyển thủ U22 Việt Nam tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2018 tổ chức tại sân Thống Nhất từ ngày 19 đến 23/7 tới. Tuy nhiên, ngay từ lúc này, thủ môn Lê Văn Trường đã phải nói lời chia tay với đội tuyển U22 Việt Nam bởi chấn thương dây chằng đàu gối phải. Theo đội ngũ nhân viên y tế của đội tuyển, thủ môn đang thuộc biên chế của HAGL cần tới 6 tuần để phục hồi vấn đề của mình.

U22 Việt Nam chỉ còn 3 thủ môn trong đội hình

Với việc Văn Trường chia tay đội tuyển U22 Việt Nam trở về quê nhà Vĩnh Phúc dưỡng thương, HLV Hữu Thắng chỉ còn 3 thủ môn là Phí Minh Long, Đỗ Sỹ Huy và Bùi Tiến Dũng. Văn Trường cũng là cầu thủ thứ 3 và là cầu thủ thứ 2 của CLB HAGL phải nói lời chia tay U22 Việt Nam trong đợt tập trung cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2018 và SEA Games 29. Trước đó, lần lượt A Hoàng và Đình Khương cũng phải nói lời chia tay đội tuyển bởi những chấn thương khác nhau.

Dù Văn Trường chia tay với U22 Việt Nam thời điểm này nhưng HLV Hữu Thắng khẳng định không triệu tập cầu thủ thay thế vị trí của thủ môn này. Trao đổi với báo chí trong nước ngày 11/7, HLV Hữu Thắng bày tỏ mong muốn đội tuyển U22 Việt Nam không có thêm chấn thương đáng tiếc nào nữa trước khi bước vào hành trình chinh phục tấm vé tham dự VCK U23 châu Á 2018 tổ chức tại Trung Quốc.

Chia tay với Văn Trường nhưng HLV Hữu Thắng và ban huấn luyện U22 Việt Nam đã nhận một tin vui khi CLB Gangwon FC đã đồng ý để Xuân Trường về nước vào ngày 13/7. Theo đó, tiền vệ người Tuyên Quang sẽ tập trung cùng với đội tuyển U22 Việt Nam đến hết SEA Games 29 chứ không phải trở về tập trung cùng đội bóng Hàn Quốc sau vòng loại giải U23 châu Á 2018 như kế hoạch ban đầu.

Bên cạnh đó, trong ngày 11/7, VFF đã công bố kế hoạch phát hành vé xem vòng loại Giải U23 châu Á 2018 tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 19/7 tới 23/7 tới. Theo đó, vé vào sân theo dõi các trận đấu có 3 mệnh giá 100.000 đồng, 150.000 đồng và 250.000 đồng.

Người hâm mộ có thể bắt đầu mua vé từ ngày 16/7 tại các cửa bán vé quanh sân Thống Nhất. Dự kiến, U22 Việt Nam sẽ di chuyển từ Hà Nội vào TP HCM để hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng loại U23 châu Á vào ngày 14/7 tới.

Hoàng Anh
Theo Thể thao Việt Nam

Từ khóa: