Sự kiện hot
11 năm trước

Ai Cập đóng cửa kim tự tháp và bảo tàng vì bạo loạn

Một số kim tự tháp và bảo tàng ở thủ Cairo đã bị đóng cửa và không đón khách du lịch, tham quan do đụng độ giữa người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi và quân đội nước này đang tăng mạnh.

Một số kim tự tháp và bảo tàng ở thủ Cairo đã bị đóng cửa và không đón khách du lịch, tham quan do đụng độ giữa người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi và quân đội nước này đang tăng mạnh.


(Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một thông báo của Bộ phụ trách các vấn đề cổ vật ra ngày 14/8 cho biết các cơ sở di sản và bảo tàng tạm thời bị đóng cửa do tình trạng bạo loạn xảy ra tại nhiều thành phố của nước này đang diễn biến hết sức phức tạp.

Đụng độ giữa đám đông người ủng hộ ông Morsi và lực lượng sức mạnh đang xảy ra tại nhiều thành phố khác nhau của Ai Cập.

Những kẻ quá khích còn đốt cả nhà thờ, tấn công nhiều đồn cảnh sát...

Nguyên nhân xảy ra đụng độ do Bộ Nội vụ Ai Cập phối hợp với các đơn vị quân đội để dở bỏ 2 trại lều bạt của những người ủng hộ ông Morsi ở Cairo.

Sau khi cảnh sát giải tán người biểu tình, Tổng thống lâm thời của Ai Cập đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc kéo dài 1 tháng.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Ai-Cap-dong-cua-kim-tu-thap-va-bao-tang-vi-bao-loan/20138/211489.vnplus

An Nhân
theo Vietnam+

Từ khóa: