Sự kiện hot
12 năm trước

Apple cảnh báo giới phát triển chớ dùng chiêu trò

Vừa qua, một nhà phát triển ứng dụng cho iTunes App Store đã quá bức xúc và đăng tải một chủ đề phản ánh rằng, rất nhiều phần mềm trên gian hàng ứng dụng trực tuyến của Apple đã dùng các loại dịch vụ “chiêu trò” gian lận tự quảng bá để nhảy vào danh sách “25 phần mềm hàng đầu.”

Vừa qua, một nhà phát triển ứng dụng cho iTunes App Store đã quá bức xúc và đăng tải một chủ đề phản ánh rằng, rất nhiều phần mềm trên gian hàng ứng dụng trực tuyến của Apple đã dùng các loại dịch vụ “chiêu trò” gian lận tự quảng bá để nhảy vào danh sách “25 phần mềm hàng đầu.”


Các ứng dụng trên iTunes App Store

Nhà phát triển trên còn liệt kê ra tên tuổi của hàng loạt những hãng lập trình lớn “dính chàm” như Crowdstar.

Ngay lập tức, nhà sáng lập Suren Markosian của Crowdstar đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên, và nói rằng thành tích mà các phần mềm của họ giành được là hoàn toàn khách quan, do người tiêu dùng lựa chọn.

Tuy chưa rõ đúng sai tới đâu, nhưng chủ đề tranh luận nói trên đã thu hút được sự chú ý quan tâm lớn từ dư luận, bởi hiện iTunes App Store đang là một trong những gian hàng ứng dụng di động phổ biến và chất lượng nhất trên thế giới.

Trước những luồng thông tin trái chiều như vậy, đích thân hãng chủ quản Apple đã phải lên tiếng, với lời cảnh báo gửi cho giới phát triển, rằng họ phải tuân thủ đúng các nguyên tắc khi quảng bá ứng dụng của mình, nếu không muốn phải nhận án phạt.

Cảnh báo của Apple có đoạn: “Khi bạn tạo ra một ứng dụng tuyệt vời, chắc chắn là bạn muốn mọi người đều biết tới nó. Thế nhưng, khi quảng bá cho ứng dụng của mình, bạn cần tránh không được dùng những dịch vụ hỗ trợ quảng cáo hay giúp đẩy thứ hạng cho ứng dụng trên các bảng xếp hạng của App Store. Tất cả những hành vi gian lận đều có thể khiến cho Apple hủy bỏ mối quan hệ hợp tác với bạn.”./.

Văn Hưng
Theo Vietnam+

Từ khóa: