Sự kiện hot
12 năm trước

Audi mở rộng kinh doanh... xe máy !

Nếu vụ mua bán giữa Audi - Ducati diễn ra thành công với giá đề nghị 1,1 tỷ USD, thương hiệu xe sang nổi tiếng Audi sẽ chính thức tham gia vào thị trường xe máy, cạnh tranh với thương hiệu BMW.

Nếu vụ mua bán giữa Audi - Ducati diễn ra thành công với giá đề nghị 1,1 tỷ USD, thương hiệu xe sang nổi tiếng Audi sẽ chính thức tham gia vào thị trường xe máy, cạnh tranh với thương hiệu BMW.

Nếu như thương vụ này thành công vào ngày mai, thì Ducati sẽ trở thành thương hiệu thứ 11 của tập đoàn mẹ Volkswagen. Trước đó họ đã sở hữu những tên tuổi lớn là Seat, Bentley, Lamborghini và Bugatti cũng như thương hiệu xe tải Scania AB và MAN SE.

Ducati gần như chắc chắn đã thuộc về Audi

Mặc dù đến thời điểm này cả Audi lẫn Investindustrial đều chưa có lời bình luận chính thức nào, nhưng mức giá của Audi theo nhận định là khá hợp lý. Chừng ấy tiền đã lớn gấp 7 lần tổng doanh thu của Ducati trong năm 2011. Đó là còn chưa tính đến chuyện thương hiệu mô tô Italia đang nợ khoảng 262,6 triệu USD nữa. Trước đó thỏa thuận này đã không nhận được cái gật đầu từ phía các vị lãnh đạo của Ducati, nhưng theo thông báo mới nhất từ quan chức của Volkswagen cho biết, rất có thể thỏa thuận này sẽ được chấp thuận.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng đánh giá thương vụ này là một "ngón đòn" nhắm vào đối thủ BMW, bởi bản thân BMW cũng sản xuất mô tô. Theo chuyên gia phân tích Arndt Ellinghorst, tại London’s Credit Suisse nói. “Thương vụ Ducati chủ yếu để đánh bóng tên tuổi của Volkswagen hơn là nhằm mục đích kinh doanh lấy lợi nhuận”.

Giá bán mà Audi đề nghị đã rất sát với cái giá 1,16 tỷ USD mà tập đoàn Investindustrial Holdings, đơn vị sở hữu Ducati đã rao bán, do đó ngày Ducati về với "trướng" Volkswagen không còn xa.

Theo Vnmedia

Từ khóa: