Sự kiện hot
5 năm trước

Bạch Trà trăm năm – tinh hoa trà đạo giới doanh nhân

Bạch Trà trăm năm là tuyệt phẩm vốn chỉ được truyền tay giữa những nghệ nhân lâu năm và những người sành trà, nay đã được Vinatea giới thiệu đến người yêu trà cả nước.

Từ những cánh đồng trà miền cao bạt ngàn, xanh ngát, trong suốt gần 60 năm qua, Vinatea đã chọn lọc những tôm, búp trà tươi ngon nhất để sao chế công phu với bí quyết rất riêng của mình, đem đến cho người yêu trà Việt Nam và trên thế giới những tách trà thơm ngon tuyệt hảo. Bạch Trà trăm năm được chế biến từ những nõn tôm của búp chè Shan tuyết cổ thụ trên dãy Tây Côn Lĩnh - Hà Giang - Việt Nam. Trải qua các công đoạn lựa chọn nõn tôm tốt nhất, hái hoàn toàn bằng tay, héo dưới nhiệt độ thích hợp, “xào”, sấy tạo hình kết hợp giữa công nghệ hiện đại với chảo sao truyền thống. Sự kết hợp giữa các nghệ nhân truyền thống cùng các chuyên gia đầu ngành đã đem lại hương vị thượng đỉnh cho sản phẩm Bạch Trà trăm năm Vinatea.

Trà kết nối con người, kết nối các nền văn hóa và quan trọng nhất chính là kết nối niềm đam mê và khơi gợi những nét đẹp trong tâm hồn. Việt Nam kế thừa truyền thống trà lâu đời, đồng thời cũng tiếp thu tinh hoa văn hóa trà của nhiều quốc gia trên thế giới. Hiểu được mong muốn thưởng trà ngày càng cao của người Việt, Vinatea tập trung phát triển dòng trà cao cấp, phục vụ người yêu trà cả nước và giới thiệu các sản phẩm trà độc đáo của Việt Nam ra thế giới.

Giới Doanh nhân ngày càng tìm đến nhiều hơn với Trà, Thiền. Có lẽ ở họ không chỉ đơn thuần là tìm cho tâm mình một chút an nhiên, bình yên, tĩnh lặng, hay sự minh triết. Mà trên hết, đó còn là cách để họ thêm vững tin, vượt qua những sóng gió, cám dỗ của cuộc đời, đặc biệt là giữa môi trường lắm tranh đấu, thị phi như thương trường mà họ ngày ngày phải đối mặt.

Ông Đoàn Hùng Sơn - Giám đốc Trung tâm R&D Vinatea chia sẻ: Có rất nhiều sản phẩm trà đặc biệt mang thương hiệu VinaTea để lựa chọn, tuy nhiên với giới Doanh nhân thì chúng ta nên thưởng thức Bạch Trà trăm năm. Được chế biến từ những nõn tôm của búp chè Shan tuyết cổ thụ trên đỉnh núi Tây Côn Lĩnh cao 2419m so với mực nước biển. Đây là loại chè chế biến từ các búp chè màu bạc được chọn kỹ lưỡng, sau đó được hấp chín và sấy khô. Nhờ chế biến đặc biệt, bạch trà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn so với trà đen và trà xanh và trở thành loại trà có lợi cho sức khỏe nhất. Không ngoa mà nói rằng, Bạch trà là một loại thuốc bổ tuyệt vời và một trong những quà tặng tuyệt vời của thiên nhiên.

Ông Sơn cho biết thêm, “mỗi khi yếu lòng trước những trắc trở của công việc kinh doanh, tôi lại tìm về bên ấm Trà, đắm chìm trong những phút giây Thiền định. Lúc đó, thường tôi sẽ ngồi nhâm nhi và thưởng thức Trà. Hương vị của trà giúp thôi thư thái tâm hồn và tĩnh tâm trở lại”. Có nhiều cách thưởng thức Bạch Trà, có người thích ngắm những nõn tôm phủ đầy lông tơ trắng muốt rơi từ từ khi ngấm nước. Có người muốn thưởng trà từ những chiếc ấm quý để tôn lên hương thơm tự nhiên. Có người lại theo cách riêng, pha Bạch Trà với nước mát, pha Bạch Trà trong ly cá nhân để thỉnh thoảng nhâm nhi một vài tôm trà lấy vị ngọt thanh từ thiên nhiên. Tuy nhiên để cảm nhận hết sự tinh túy của thiên nhiên ban tặng thì nên dùng trà cụ bằng thủy tinh để thưởng thức, Bạch Trà sẽ nổi nhờ lớp lông tơ trắng muốt bao phủ nên khi ngấm đủ nước sẽ rơi nhẹ từ từ, ngắm từng tôm trà rơi cảm giác mệt mỏi lo âu thường ngày bỗng nhiên tan biến.

Là doanh nghiệp có bề dầy 60 năm kinh nghiệm trong sản xuất và chế biến trà. Vinatea tự hào có nguồn nguyên liệu chè cao cấp, dây chuyền sản xuất hiện đại hàng đầu Việt Nam, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bạch Trà trăm năm là tuyệt phẩm vốn chỉ được truyền tay giữa những nghệ nhân lâu năm và những người sành trà, nay đã được Vinatea giới thiệu đến người yêu trà cả nước. Sản phẩm Bạch trà trăm năm của thương hiệu Vinatea hứa hẹn sẽ mang đến những nét mới trong văn hóa thưởng trà của Doanh nhân người Việt.

Dinh Dinh
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: