Sự kiện hot
6 năm trước

Bản tin Tiêu dùng 21/9: Giá vé máy bay Tết tăng cao; Cẩn trọng với vàng nhái SJC

Giá heo miền Nam hôm nay được đà tăng giá; Trung thu cận kề bánh trung thu 'chạy nước rút' cuối mùa, mua 1 thành 4; Người Việt Nam xếp hàng sớm chờ iPhone SX, giá 3,4 triệu/suất mua.... là những tin tiêu dùng đáng chú ý hôm nay.

Giá heo (lợn) hơi hôm nay (21/9): Đến lượt miền Nam tăng giá

Sau nhiều ngày liên tục tăng cao về giá bán, giá lợn hơi xuất chuồng tại miền Bắc hôm nay không có nhiều địa phương biến động về giá bán. dao động từ 50.000 đồng/kg đến 56.000 đồng/kg.

Tiếp tục xu hướng ổn định như những ngày trước, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung tương đối ổn định và nằm trong khoảng từ 47.000 đồng/kg đến 53.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tại nhiều nơi đồng loạt tăng giáToàn miền, giá heo hơi hôm nay dao động từ 48.000 đồng/kg đến 53.000 đồng/kg.

Giá vàng hôm nay (21/9) tiếp đà đi lên

Theo một số nguồn tin, hiện, giá vàng giao ngay giảm 0,01% xuống 1.207,02 USD/ounce vào lúc 5h51 (giờ Việt Nam). Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,02% lên 1.211,50 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 1.205,89 USD/ounce vào lúc 0h36 rạng sáng nay (giờ Việt Nam) sau khi lên cao nhất kể từ thứ Sáu tuần trước ở 1.208,30 USD/ounce.

Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12 chốt phiên tăng 0,3% lên 1.211,30 USD/ounce.

Giá vé máy bay Tết tăng cao

Còn hơn 5 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng hầu hết hãng bay đã mở bán vé. Năm nay tổng giá vé của các hãng đều tăng cao hơn so với năm ngoái.

Khảo sát cho thấy, tổng giá vé hạng phổ thông cho các chặng Hà Nội - Sài Gòn - Hà Nội dao động 7 - 9 triệu đồng cho một vé khứ hồi. Còn vé đi các tỉnh miền Trung và một số tỉnh miền Bắc khác đang quanh mức 6 - 8 triệu đồng cho một vé khứ hồi, tăng so với mọi năm

Trao đổi với VnExpress, các hãng đều cho biết, mức giá vé công bố chưa bao gồm thuế phí dịp Tết năm nay không tăng so với mọi năm. Tuy nhiên, tổng giá vé đã bao gồm thuế phí tăng 3 - 10% so với mọi năm. Nguyên nhân khiến tổng giá vé tăng là do thuế phí sân bay tăng cao. Ngay từ đầu tháng 6, các hãng hàng không đã đồng loạt tăng các phí dịch vụ khiến giá vé đội lên cao.

Hiện, hai hãng hàng không giá rẻ là Jetstar Pacific và Vietjet Air đã mở bán vé trên tất cả các chặng nội địa từ hôm 18/9. Riêng với Vietnam Airlines mới chỉ mở bán vé cho các hạng thương gia.

Bánh trung thu 'chạy nước rút' cuối mùa, mua 1 thành 4

Tết Trung thu đã đến cận kề, chính vì vậy, mùa bán bánh Trung thu cũng sắp kết thúc. Nhiều điểm bán bánh Trung thu đang chạy “nước rút” để hết hàng sớm.

Theo nguồn tin từ Dân trí, nhiều điểm bán bánh Trung thu trên đường Lý Thường Kiệt (quận 11), Hùng Vương (quận 5), Cách Mạng Tháng Tám (quận 3)… đang treo bảng “mua 1 thành 4” hay “mua 1 tặng 3” để câu khách.

Theo người bán hàng, bánh Trung thu Kinh Đô chỉ giảm giá được 10%, bánh Trung thu Như Lan thì mua 1 tặng 1.

Dạo quanh một vòng thị trường, chúng tôi ghi nhận giá bánh Trung thu cũng đang “rớt” giá nhanh chóng. Bánh Trung thu 1 trứng giá chỉ còn 25.000 đồng, bánh Trung thu 2 trứng là 35.000 đồng.

Các loại bánh khuyến mãi “khủng” mua 1 tặng 3 được bán với giá dao động từ 100.000 – 180.000 đồng/chiếc.

Honda HR-V có giá bán gần bằng đàn anh Honda CR-V

Hiện tại, mẫu xe Honda CR-V là một trong những mẫu SUV bán chạy nhất của hãng ô tô đến từ Nhật Bản. Vừa qua, Honda tiếp tục "tấn công" thị trường Việt Nam bằng cách cho ra mắt một chiếc SUV nhỏ hơn mang tên HR-V. Một số điểm của hai mẫu xe HR-V và CR-V để hướng tới nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Honda HR-V đã bán chính thức tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, giá của mẫu xe này đã được công bố là từ 786 - 871 áp sát mẫu đàn anh CR-V cũng của Honda.

Người VIệt Nam xếp hàng sớm chờ iPhone SX, giá 3,4 triệu/suất mua

Sáng ngày 20/9, hàng trăm người tập trung trước cửa Apple Store để xếp hàng mua iPhone mới, đa số đến từ Việt Nam.

Thông tin từ Zing cho hay, 9h ngày 20/9, có khoảng 500 người có mặt trước cửa Apple Store. Giống như đêm 19/9, nhân viên Apple yêu cầu mọi người di chuyển, không tụ tập đông người.

Những người đã ổn định trong hàng bắt đầu ăn uống, nghỉ ngơi và sử dụng điện thoại. Những người ở đây hầu hết là "chân gỗ" của các cửa hàng ở TP.HCM và Hà Nội. Những ai xếp hàng mua được iPhone có thể bán sang tay với mức chênh lệch tầm 200 SGD (tầm 3,4 triệu đồng).

Đến 13 giờ 30, Apple Store bắt đầu phát các vòng số cho người xếp hàng. "Mỗi người chỉ được mua 2 máy vì vậy tôi chọn 2 chiếc iPhone XS Max. Sản phẩm này có mức giá cao và được kỳ vọng sẽ cháy hàng trong thời gian đầu nên tôi lựa để tiện bán lại", Nguyễn Lâm, một người Việt Nam tham gia xếp hàng chia sẻ.

Giá iPhone X giảm chạm đáy tại thị trường Việt Nam: Vì đâu nên nỗi?

Nguồn tin từ tờ VietQ cho biết, ngày 12/9 Apple cho ra mắt bộ 3 iPhone và Apple cũng dừng sản xuất iPhone X mặc dù sản phẩm này mới ra mắt thị trường chưa được 1 năm.

Việc Apple dừng sản xuất iPhone X sẽ dẫn tới hàng mới dần hết hàng và sắp tới chỉ còn loại đã qua sử dụng hay hàng tân trang.

Sau khi iPhone thế hệ mới ra mắt, giá của các loại hàng đã qua sử dụng và hàng tân trang CPO (Certified Pre – Owned) của iPhone X trên thị trường xách tay ở Việt Nam cũng giảm nhẹ.

IPhone X CPO hàng tân trang bản 64 GB từ 21,9 triệu đồng xuống 21,5 triệu đồng; còn hàng qua sử dụng hay hàng 99% đã xuống dưới 19 triệu đồng.

Cẩn trọng với vàng nhái SJC

Phản ảnh đến Tuổi trẻ, chị P.T.V.T cho biết ngày 11/9, chị đem miếng vàng SJC (mua tại chi nhánh Công ty vàng P. ở Biên Hòa từ cuối năm 2017) đến bán tại Công ty SJC (Q1, TP HCM), chị rất bất ngờ khi được thông báo đây không phải miếng vàng do công ty sản xuất và yêu cầu bấm lỗ trên miếng vàng hoặc sẽ thông báo với cơ quan công an.

Trao đổi với Tuổi trẻ, đại diện Công ty SJC cho biết trong quá trình thu mua công ty vẫn phát hiện các miếng vàng nhái thương hiệu SJC. Với trường hợp của chị T., có hai dấu hiệu nhận biết đây là miếng vàng nhái bởi công ty chưa sản xuất đến xêri eeri JX và miếng vàng đã bị rạch ở mép bao, đánh tráo bằng miếng vàng nhái thương hiệu SJC. Theo đại diện Công ty vàng P., miếng vàng này vẫn là vàng bốn số 9 thật, đủ trọng lượng.

Theo tìm hiểu của Tuổi trẻ, khi thị trường vàng nóng sốt và Ngân hang Nhà nước siết chặt quản lý việt dập vàng miếng SJC, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng nguyên liệu nhiều thời điểm lên đến 4 – 5 triệu đồng/lượng nên đã xuất hiện loại vàng nhái SJC. Do đó, Công ty SJC đã công bố tình trạng này và chuyển sang loại bao bì chống giả nhưng vẫn có hiện tượng rạch bao bì chống giả để đưa vào miếng vàng nhái như trường hợp chị T. gặp phải. Theo khuyến cáo của Công ty SJC, không chỉ chọn mua vàng ở những cửa hang có uy tín, người mua phải yêu cầu xuất hóa đơn ghi rõ số xêri để có thể khiếu nại khi gặp sự cố.

Xử lý hàng loạt sai phạm nhập khẩu, kinh doanh đồ chơi trẻ em

Liên quan tới việc xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về đồ chơi trẻ em, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội, thời gian qua phía Chi cục đã ban hành văn bản số 3075/QLTT-NVTH ngày 02/8/2018 về kiểm tra, xử lý đồ chơi trẻ em, sách, xuất bản phẩm, hàng hóa có nhãn thể hiện hình ảnh, nội dung liên quan tranh chấp, vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam. Trong đó tập trung kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm tại các kho hàng, điểm tập kết, doanh nghiệp vận chuyển, giao nhận hàng hóa là đồ chơi trẻ em; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em nhập lậu, không dán tem hợp quy, không đảm bảo an toàn tại chợ Đồng Xuân, tuyến phố Lương Văn Can thuộc khu vực Quận Hoàn Kiếm, các cửa hàng tạp hóa xung quanh cổng trường học và khu vực lân cận trên địa bàn.

Sau thời gian thực hiện chỉ đạo của cấp trên, tăng cường kiểm tra, các Đội Quản lý thị trường đã kiểm tra 83 vụ, xử lý 78 vụ, phạt hành chính 360 triệu đồng và trị giá hàng vi phạm là 1 tỷ 124 triệu đồng với các hành vi vi phạm kinh doanh hàng cấm, kinh doanh hoàng hóa nhập lậu, không gắn dấu hợp quy với các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn thành phố.

Thái Bình: Bắt giữ hơn 1 tấn cá mực đông lạnh nhập lậu

Theo thông tin từ Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan, mới đây, lực lượng QLTT Thái Bình phối hợp với lực lượng CSGT tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 1115kg cá mực đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ, thông tin có được từ tờ Thương hiệu công luận.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển lô hàng gồm 1115kg cá mực đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ lô hàng là Vũ Văn Thắng (địa chỉ tại xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng), thừa nhận các hành vi vi phạm như sau: Kinh doanh hàng hóa không đúng địa điểm ghi trong giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh; Thu gom, vận chuyển cá mực đông lạnh không có giấy xác nhận hoặc chứng nhận nguồn gốc theo quy định của pháp luật.

Mai Quỳnh (t/h)

Theo Báo Đời sống và Tiêu dùng

Từ khóa: