Sự kiện hot
5 năm trước

Bản tin tiêu dùng 7/11: Xế hộp 7 chỗ hâm nóng thị trường xe cũ dịp cuối năm

Sáng nay (7.11) giá heo miền Bắc và miền Trung cùng nhau giảm giá; Giữa thị trường mặt hàng Việt, lựu, hồng Trung Quốc ô ạt bày bán tại các chợ khiến người tiêu dùng e ngại; Xế hộp 7 chỗ 'hâm nóng' thị trường xe cũ dịp cuối năm... là những tin tiêu dùng đáng chú ý hôm nay.

Giá heo (lợn) hơi hôm nay (7/11): So với hôm qua miền Bắc và miền Trung cùng nhau giảm giá

Theo tìm hiểu, giá heo hơi hôm nay ngày 7/11 tại khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên có nhiều biến động, trong đó chủ yếu là xu hướng giảm từ 1.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg ở nhiều địa phương. Khu vực miền Trung giá heo hơi hôm nay dao động từ 44.000 đồng/kg đến 53.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, toàn miền giá heo hơi tiếp tục được giao dịch từ 46.000 đồng/kg đến 53.000 đồng/kg.

So với ngày tăng nhẹ hôm qua, giá heo hơi hôm nay tại một số tỉnh thành phía Bắc đã giảm khoảng 1.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay toàn miền Bắc đang dao động từ 44.000 đồng/kg đến 50.000 đồng/kg.

Hết hồng sấy dẻo, hồng tươi Trung Quốc cũng gắn mác Đà Lạt bán đầy chợ

Không chỉ hồng sấy dẻo Trung Quốc gắn mác Đà Lạt mà loại hồng giòn trái dẹt tươi cũng được gắn mác nội bán đầy chợ Sài Gòn.

Trên thị trường Việt Nam, ngoài hồng Đà Lạt đã vào mùa, hồng tươi, hồng sấy Trung Quốc cũng tràn ngập thị trường. Nhiều sản phẩm còn gắn mác “Đà Lạt” cho dễ bán hàng.

Tại các chợ truyền thống và cửa hàng online, loại hồng dẹt sấy dẻo quả to, bên ngoài phủ một lớp phấn trắng, được gắn mác xuất xứ từ Đà Lạt đang được bán nhiều với giá chỉ từ 80.000 đến 200.000 đồng một kg.

Theo tìm hiểu của PV VnExpress, hầu hết sạp bán hồng giòn trái dẹt đều quảng cáo là hàng Đà Lạt. Tuy nhiên, theo thương lái tại chợ đầu mối Thủ Đức TP HCM, hàng Đà Lạt loại giòn chỉ có trái hình bầu dục, còn loại dẹt không nhiều nên thương lái không nhập. 

Ông Tuấn, một thương lái chuyên bán hồng tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức mỗi ngày bán một tấn hồng mềm và một tấn hồng giòn bầu dục Đà Lạt. Riêng hồng dẹt đa phần ông thừa nhận nhập từ Trung Quốc. 

'3 trái 10.000 đồng' Lựu Trung Quốc được bán đầy đường Sài Gòn

Ngoài mặt hàng hồng, mấy ngày nay dọc các con đường Sài Gòn và chợ truyền thống, lựu được chất đống bán với giá rẻ như cho.

Thông tin từ VnExpress cho biết, theo một vài người bán lựu trên đường Phan Văn Trị, đã nhập lựu về bán được một tuần nay. Nếu năm ngoái anh bán 70.000 - 80.000 đồng một kg thì nay loại rẻ nhất chỉ 15.000 - 20.000 đồng. Thay vì bán theo kg thì Phú bán 10.000 đồng 3 quả hấp dẫn hơn. Do đó mà mỗi ngày anh chở một xe đẩy 70.000 kg chỉ đến 2h chiều là hết hàng.

Khi được hỏi về nguồn gốc xuất xứ thì một người bán hàng tên Phú cho rằng đây là lựu Việt Nam nhưng không biết ở tỉnh nào và khẳng định hàng được qua kiểm định nên người mua yên tâm.  

Trong khi các chủ xe đẩy đều cho biết lựu giá rẻ trên là hàng Việt thì chị Hoa, chủ sạp trái cây trên đường Lê Đức Thọ (Gò Vấp) cho biết, hiện lựu Trung Quốc vào mùa, hàng về ồ ạt nên giá rẻ. Do các xe đẩy chọn hàng loại 2 nên bán giá thấp, còn cửa hàng chị chọn mua loại một nên giá 40.000 đồng một kg.

Cùng trao đổi với VnExpress, đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết, lựu nhập về chợ đầu mối bắt đầu từ đầu tháng 7 đến nay. Hàng xuất xứ Trung Quốc chứ không hề có sản phẩm Việt Nam. Tháng 10 là lúc lựu Trung Quốc vào chính vụ nên giá rẻ. Mỗi ngày hàng về chợ trung bình 65 tấn. 

Táo mini Hàn Quốc ồ ạt vào Việt Nam

Thời gian gần đây các loại dâu, táo, lê... của Hàn Quốc nhập về Việt Nam nhiều, trong đó đặc biệt là loại táo có vị ngọt ngọt, chua chua, ăn giòn, kích cỡ bằng khoảng ba đầu ngón tay, cuống dài như cuống quả cherry nên được gọi là táo cherry (hay táo mini). Táo cherry hiện được bán rầm rộ tại siêu thị, cửa hàng trái cây và ngay cả chợ cũng có sản phẩm này.

Trên tờ VnEpress, Chị Hòa, chuyên bán trái cây tại chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh, TP HCM) cho biết, ngoài bán các loại táo thông thường thì chị mới về lô hàng táo cherry, hộp 500 gram khoảng 18 trái giá 230.000 đồng.

“Loại này hình dáng lạ, ăn giòn và vị thơm đặc trưng nên nhiều khách lựa chọn. Mỗi ngày tôi bán hết khoảng 1 - 2 thùng loại 6 kg. Táo nhập khẩu có từ Hàn Quốc nên giá cao hơn nhiều so với nhiều loại khác”, chị Hòa nói.

Bên cạnh các cửa hàng, siêu thị bán loại táo này thì trên mạng cũng đăng bán rầm rộ. Giá các sản phẩm dao động 150.000 - 245.000 đồng một hộp loại 500 gram. Có nơi còn đăng bán với giá chỉ vài chục nghìn đồng một kg. Theo nhiều chủ cửa hàng trái cây, vì có kích cỡ nhỏ, bắt mắt nên loại này khá đắt khách trong nhóm táo về Việt Nam hiện nay. Song, do có hình dáng giống sản phẩm của Trung Quốc nên nhiều cửa hàng nhập táo Trung Quốc rồi gắn mác Hàn Quốc hoặc Lào Cai. Tuy nhiên, hàng Trung Quốc ăn xốp chứ không giòn, vỏ bên ngoài không bóng như táo Hàn.

Xế hộp 7 chỗ 'hâm nóng' thị trường xe cũ dịp cuối năm

Khảo sát của phóng viên Dân Trí trên một số tuyến phố chuyên bán xe cũ tại Hà Nội như Tố Hữu, Lê Văn Lương, Phạm Hùng, Dương Đình Nghệ hay Nguyễn Khánh Toàn... những loại xe 7 chỗ giá phải chăng được hỏi mua tăng đột biến.

Các mẫu xe 7 chỗ có giá dưới 300 đến 400 triệu đồng/chiếc đang được nhiều người săn đón, tuy nhiên, yêu cầu của khách là những chiếc xe này đời không quá sâu, chất lượng xe tốt và đặc biệt không dính phốt như ngập nước hay chưa bị "bổ máy".

Theo các đại lí xe hơi cũ tại Hà Nội, khách tìm xe 7 chỗ đời cũ chủ yếu là dân tỉnh khi họ đưa ra giá dưới 400 triệu đồng cho những chiếc xe phục vụ mục đích chính là vừa mua xe đi lại, thăm thú vừa có thể chạy xe kinh doanh, bán lại không mất giá.

Tuy nhiên, theo các đại lí thời điểm này lùng mua xe cá nhân khá khó bởi nếu có cũng chỉ bán qua tay cá nhân, các xe tại đại lý hầu hết là dưới dạng xe đã được sửa chữa, thay thế máy móc.

Do xe 7 chỗ khá đa năng nên nhu cầu bán lại của chủ xe đời thứ nhất không nhiều và việc người có nhu cầu mua xe cũ tìm mua được xe chủ đời đầu sử dụng khá hiếm.

Hiện, phần đông người sử dụng xe đời đầu bán cho khách quen, xe đến các đại lí đều qua nhiều đời chủ khác nhau, đây là đặc điểm riêng của xe 7 chỗ. Chính đều này khiến cá nhân người mua xe hay lo ngại xe tại đại lí.

Xe Honda AirBlade 2018 bị đội giá ở mức

Honda AirBlade 2018 là mẫu xe tay ga đặc biệt được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Chính vì vậy, giá cả của AirBlade luôn được người dùng Việt quan tâm. Đây là mẫu xe tay ga phổ thông, ở mức giá vừa túi tiền, sở hữu ngoại hình trung tính, thời trang, phù hợp với đại đa số người dùng Việt.

Honda AirBlade 2018 thực chất là phiên bản cũ 2017 nhưng có thêm khóa thông minh trên 3 phiên bản cao và một số chi tiết thay đổi rất nhỏ như tem, logo.

Thế nhưng, Honda AirBlade 2018 phiên bản đen nhám lại chênh 10 triệu đồng so với giá đề xuất của hãng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Tại Hà Nội được điều chỉnh tăng giá từ 200 đến 500 ngàn đồng, đây là chuỗi tăng giá liên tục của mẫu xe này kể từ giữa tháng trước. Thông tin tìm hiểu từ tờ VietQ cho hay.

Thu giữ 250 kg thực phẩm bẩn đang trên đường tiêu thụ

Nguồn tin từ tờ Thương hiệu và công luận cho biết, Cụ thể vào khoảng 11h20'  ngày 06/ 11, tại km 307 Quốc lộ 1A thuộc xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Trạm CSGT Quảng Xương – PC08 Công an tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trung tá Nguyễn Viết Thắng làm tổ trưởng tiến hành kiểm tra xe ô tô khách BKS 29B-138.24.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển số hàng hoá là 250kg bì lợn đã bốc mùi ôi thiu, biến đổi màu sắc, không có giấy tờ hợp lệ.

Mai Quỳnh (t/h)

Theo PLBĐ.GĐXH

Từ khóa: