Sự kiện hot
6 năm trước

Bản tin Tiêu dùng ngày 19/8: Loại quần lót '4 in 1’ có công dụng giúp giảm mỡ bụng có thật sự “thần thánh”?

Giá heo giảm nhẹ; người Việt tăng mua xe bình dân; người Trung Quốc lùng mua con cá quý hiếm định giá bằng vàng; thuốc ho từ dầu ăn và phẩm màu; Bộ Công thương xử lý nghiêm cán bộ quản lý thị trường vi phạm...là những tin đáng chú ý ngày hôm nay.

Giá heo hơi hôm nay (19/8): Miền Bắc giảm 1.000 - 2.000 đồng

Theo tin tức có được, giá heo hơi hôm nay ngày 19/8, tại các tỉnh miền Bắc có nơi giảm tới 2.000 đồng/kg dao động từ 48.000 đồng/kg đến 54.000 đồng/kg.

Khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên hôm nay tương đối ổn định và không có nhiều biến động về giá bán. Trong đó, toàn miền chỉ ghi nhận tỉnh Quảng Trị giá heo giảm xuống còn 51.000 đồng đến 53.000 đồng/kg.

Các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... dao động từ 51.000 đồng/kg đến 54.000 đồng/kg.

Trái ngược với xu hướng giảm liên tục trong tuần qua tại miền Bắc, một số tỉnh phía Nam hôm nay tiếp tục nhích nhẹ về giá bán, tuy nhiên mức tăng ít và không đáng kể. Cụ thể tại Tây Ninh, giá lợn hơi xuất chuồng tăng nhẹ khoảng 500 đồng/kg và đang dao động quanh mức 51.000 đồng/kg.

Các địa phương khác không có nhiều biến động về giá so với hôm qua. Toàn miền tiếp tục nằm trong khoảng từ 48.000 đồng/kg đến 52.000 đồng/kg.

Tiêu thụ xe cao cấp giảm mạnh, người Việt tăng mua xe bình dân

Theo thông tin từ Dân trí, doanh số các dòng xe cao cấp, đắt tiền đang giảm mạnh trái ngược với sự tiêu thụ tốt của các dòng xe giá rẻ, phổ thông. Theo con số mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đưa ra, người tiêu dùng Việt ngày càng chọn xe giá rẻ, xe phổ thông mà hạn chế sắm xe cao cấp, đắt tiền.

Cụ thể, theo thống kê của VAMA, hết 7 tháng năm 2018, doanh số bán xe cả nước đạt hơn 96.450 chiếc, lượng tiêu thụ tăng hơn 11.000 chiếc so với cùng kỳ. Điều đáng nói là lượng tiêu thụ xe SUV chỉ đạt hơn 12.455 chiếc, giảm hơn 7.100 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, các dòng xe khác đều có mức tiêu thụ tăng, đầu tiên là sedan, doanh số bán ra đạt gần 52.000 chiếc, tăng hơn 10.700 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Các dòng xe khác có doanh số tăng là: Crossover 7 tháng qua bán ra đạt 7.200 chiếc tăng gần 3.000 chiếc, MPV đạt 11.450 chiếc, tăng hơn 2.400 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Hai dòng xe hatchback và van có doanh số bán ra rất ổn định, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Thu ngân sách TP HCM lao dốc vì số ôtô nhập khẩu giảm mạnh

Cũng theo nguồn tin từ VnExpress, lượng ôtô nhập khẩu vào Việt Nam qua cảng TP HCM trong bảy tháng đầu năm chỉ bằng một phần năm so với cùng kỳ.

Tình hình nhập khẩu ôtô các loại tương đối khó khăn trong bảy tháng đầu năm. Kim ngạch nhập khẩu chỉ đạt xấp xỉ 93 triệu USD, bằng khoảng một phần năm so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chính cản đường về Việt Nam của xe nhập khẩu trong nửa đầu năm, theo một số hãng xe, là Nghị định 116 có hiệu lực từ 1/1/2018.

Nghị định này yêu cầu xe hơi muốn nhập khẩu vào Việt Nam phải tuân thủ các quy định như phải có giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại được cấp bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài; doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô là phải có cơ sở vật chất như nhà xưởng sản xuất, dây chuyển công nghệ lắp ráp, dây chuyền hàn, sơn và kiểm tra chất lượng...

Người Việt tiêu thụ hơn 5 tỷ gói mỳ một năm

VnExpress cho hay, theo báo cáo mới đây của Hiệp hội mỳ ăn liền thế giới (WINA) cho thấy, lượng tiêu thụ mỳ gói của Việt Nam đã tăng mạnh trở lại sau hai năm đi xuống.

Theo đó, năm 2017, người Việt đã tiêu thụ 5,06 tỷ gói mỳ, tăng gần 3% so với năm trước đó và 5,4% so với 2015. Việt Nam xếp thứ 5 về tiêu thụ mỳ trên thế giới sau Trung Quốc, Indonesia và Nhật Bản và Ấn Độ.

Theo WINA, mỗi năm có xấp xỉ 100 tỷ gói mỳ được tiêu thụ trên toàn thế giới. Còn theo số liệu của Euromonitor, giá trị của mỳ gói tiêu thụ trên toàn cầu trong những năm gần đây đã tăng với tốc độ gần 40%, từ 44 tỷ USD (năm 2013) lên 61 tỷ USD (2017).

Riêng tại Việt Nam, việc sản lượng tiêu thụ mỳ tăng là nhờ thị trường có nhiều lựa chọn. Mặt khác đã có sự tham gia mạnh mẽ của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Con cá quý hiếm, định giá bằng vàng, người Trung Quốc lùng mua

Sau hàng chục năm vắng bóng, tưởng như tuyệt chủng, mới đây, ngư dân Cà Mau đã bắt được một con cá đường dài hơn 1m, nặng hơn 30kg, thông tin có được từ tờ Dân trí.

Cá đường có màu trắng, thịt rất ngon. Bong bóng cá đường được cho là được chế tạo thành chỉ khâu dùng trong y học như cá sủ vàng. Ngoài việc chế ra các loại thuốc quý, nếu chế biến đúng cách thì ăn bong bóng đường rất bổ. Trước đây, chỉ cần bán cái bong bóng cá đường, người ta cũng sắm được vàng lượng. Hiện bong bóng cá đường đang được rao bán ở mức giá 4 triệu đồng/kg, loại đặc biệt lên đến 10 triệu đồng/kg.

Cũng về cá quý hiếm, con cá hải tượng nặng gần 30kg mà người dân Tây Ninh mới bắt được trên sông Vàm Cỏ Đông đã chết và bị xẻ thịt bán.

Thuốc ho từ dầu ăn và phẩm màu, bao cao su từ keo vá săm

Theo tin tức mới đây của VTV, sau khi thâm nhập vào cơ sở sản xuất thuốc ho tại công ty Hotel Student, TP.HCM, phóng viên VTV đã phát hiện thành phần chính loại thuốc ho tại công ty này chỉ là dầu ăn, dầu thông, hóa chất và phẩm màu.

Tuy nhiên, chính quy trình "siêu bẩn" để làm ra loại thuốc này mới là điều khiến người ta phải kinh hãi. Thuốc ho ở đây được sản xuất theo "công nghệ xô chậu", nhiều thùng đựng nguyên liệu nổi váng bẩn được bày tràn lan. Không chỉ thuốc ho, nhiều sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng đã được phát hiện tại cơ sở này chưa đảm bảo an toàn.

Cũng tại TP. HCM, mới đây, đoàn liên ngành kiểm tra một căn nhà ở xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) phát hiện hàng chục công nhân đang sản xuất thủ công bao cao su. Keo dán bao cao su được sử dụng là những loại keo dán lốp xe ô tô, xe máy. Nguyên liệu gia công, sản xuất bao cao su và chất bôi trơn không có nguồn gốc rõ ràng được mua trôi nổi trên thị trường.

Loại quần lót '4 in 1’ có công dụng giúp giảm mỡ bụng có thật sự “thần thánh”?

Trên mạng xã hội đang rao bán loại quần “chip” 4 in 1 với công dụng kháng khuẩn khử mùi, nâng mông định hình, massage gel bụng, giúp làm tan mỡ bụng…chỉ với giá 40.000 đồng

Theo tìm hiểu của VietQ, những chiếc quần “siêu xịn” được bán giá “siêu rẻ” với các công dụng mà người bán khẳng định là có thể hiệu quả khi sử dụng chiếc quần này như giúp làm tan mỡ bụng, tuy nhiên trên thực tế thì chiếc quần này lại không hề tuyệt vời như những lời khẳng định của người bán.

Theo quan sát, sản phẩm này được quảng cáo nhập khẩu từ Nhật Bản, thế nhưng trên bao bì sản phẩm lại không hề có phụ đề hay hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, các thông tin được người bán quảng cáo không hề có sự kiểm chứng và quan trọng hơn là nguồn gốc mập mờ của những chiếc quần này.

Con Cưng không bán hàng giả, hàng gian, Bộ Công thương sẽ xử lý nghiêm cán bộ quản lý thị trường vi phạm

Theo Báo Người Tiêu dùng viết, sau khi tiến hành kiểm tra, Đoàn kiểm tra ( Bộ Công thương) đã có báo cáo kết quả và đánh giá: Về cơ bản Công ty đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm hàng hóa và nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Đoàn kiểm tra cũng nhận thấy hồ sơ nhập khẩu của Công ty hợp lệ theo các quy định của pháp luật về thủ tục hàng hóa nhập khẩu.

Nhưng điều gây chú ý, thời gian vừa qua, ông Nguyễn Văn Bách, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường TP.HCM vội vã thông báo với báo giới “lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm khi kiểm tra tại Con Cưng.

Cũng tại cuộc họp báo ngày 31/7 tại Văn phòng Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 Quốc gia), ông Nguyễn Trọng Tín, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương cũng lên tiếng khẳng định: “Con Cưng có 7 sai phạm và sai phạm đã rõ”.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công thương đang chỉ đạo Cục QLTT và các đơn vị trong Bộ tiếp tục rà soát tổng thể các quy định của pháp luật, quy trình nghiệp vụ, thực thi công vụ của cán bộ, công chức lực lượng QLTT và yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức lực lượng QLTT trong khi thi hành công vụ nếu có.

Mai Quỳnh

Theo PLBĐ, GĐXH

Từ khóa: