Sự kiện hot
6 năm trước

Bản tin Tiêu dùng ngày 22/8: Giá heo tiếp tục giảm; Chi 2,7 tỷ để mua mấy cành lan

Giá heo vẫn tiếp tục giảm trong khi giá vàng bắt đầu phục hồi; Nông sản Trung Quốc nhái hàng Đà Lạt ; Đào 'Tôn Ngộ Không' xách tay giá cao gấp 5 lần hàng chợ;...là những tin tiêu dùng đáng chú ý hôm nay.

Giá heo hơi hôm nay (22/8): Vẫn tiếp tục giảm

Theo tim hiểu, tại khu vực các tỉnh phía Bắc những ngày qua giá heo liên tục giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg, giá heo hơi hôm nay tại đây tiếp tục đi xuống.

So với tuần trước, hiện nay giá lợn hơi xuất chuồng tại đa số tỉnh thành đã giảm từ 2.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg. Toàn miền đang có giá từ 47.000 đồng/kg đến 54.000 đồng/kg.

Các tỉnh miền Trung hôm nay tiếp tục xu hướng giảm giá giống ngày hôm qua

Nhìn chung giá heo tại khu vực này hiện đang dao động từ 45.000 đồng/kg đến 52.000 đồng/kg.

Nếu như hôm qua giá heo tại một số tỉnh miền Nam tăng nhẹ thì hôm nay giá heo giảm nhẹ ở vài nơi.

Giá vàng hôm nay phục hồi sau khi Tổng thống Mỹ chỉ trích Fed tăng lãi suất

Theo Vietnambiz, hiện, giá vàng giao ngay giảm 0,02% xuống 1.195,72 USD/ounce vào lúc 5h51 (giờ Việt Nam). Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,17% lên 1.202 USD/ounce.

Giá vàng hôm qua duy trì ổn định sau khi chạm đỉnh một tuần do đồng USD suy yếu sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ trích các đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Giá vàng giao ngay tăng nhẹ lên 1,190,68 USD/ounce vào lúc 21h11 ngày 21/8 (giờ Việt Nam), sau khi lên cao nhất kể từ ngày 14/8 ở 1,196,27 USD/ounce. Giá vàng đã đi lên phiên thứ ba liên tiếp.

Giá gạo Philippines tăng tuần thứ 8 liên tiếp

Cũng theo tìm hiểu của Vietnambiz, trong bản cập nhật thường xuyên về giá lúa, gạo và ngô, PSA cho biết giá gạo xát kỹ bán buôn trung bình tăng 10% lên 43,18 peso/kg vào đầu tháng này so với một năm trước, trong khi tính theo tuần, giá gạo đã tăng 1%. Giá gạo xát kỹ bán lẻ trung bình cũng tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 45,71 peso/kg.

Giá gạo xát thường bán buôn đạt 40,08 peso/kg, tăng hơn 13% so với năm trước. Giá gạo xát thường bán lẻ trung bình cũng tăng 11% lên 42,26 peso/kg.

Đối với lúa, giá lúa trung bình tăng từ mức 19,59 peso/kg trong năm ngoái lên lên 22,11 peso/kg. Tính theo tuần, giá lúa cũng tăng gần 2%.

Gạo NFA phục vụ như một chất ổn định thị trường, giảm tới mức thấp nhất sự tăng giá gạo thương mại.

Bộ Nông nghiệp Philippines hy vọng giá gạo sẽ ổn định vào cuối tháng 9 với mức giảm dự kiến lên tới 3 peso/kg.

Nông sản Trung Quốc nhái hàng Đà Lạt 

Nông sản Trung Quốc như khoai tây, cà rốt… sau khi nhập về được các thương lái rửa sạch, phân loại rồi trộn đất, dán nhãn mác… để "phù phép" thành hàng Đà Lạt, nguồn tin từ báo VietQ cho biết.

Theo VietQ khi đến 2 huyện Đức Trọng và Đơn Dương - nơi được gọi là "thủ phủ" khoai tây, cà rốt của tỉnh Lâm Đồng, một chủ vựa tiết lộ thực tế đều là hàng Trung Quốc hoặc chỉ có khoảng 30% hàng Đà Lạt trộn lẫn 70% hàng Trung Quốc.

Chia sẻ "kinh nghiệm" biến khoai tây Trung Quốc thành khoai tây Đà Lạt, một chủ vựa khác cho biết khoai tây Trung Quốc khi nhập về phải rửa thật sạch, sau đó để ráo nước, trộn đất vào và phải để từ 2-3 ngày cho khoai thấm đất và khô. Có như vậy khoai mới nổi bật màu lên được, bằng mắt thường rất khó nhận ra đâu là khoai tây Trung Quốc, đâu là khoai tây Đà Lạt. Đối với cà rốt, không thể làm theo cách trộn đất như khoai tây mà phải đào hố bỏ xuống, sau đó dùng đất của Đà Lạt phủ lên, tưới thêm nước rồi để khoảng vài ngày thì bới lên đóng theo từng túi từ 10-50 kg, tùy đơn hàng.

Theo tìm hiểu, ngoài khoai tây, củ dền, cà rốt, hiện nhiều củ, quả khác như hành tây, củ cải… cũng được các thương lái lấy từ Trung Quốc về, sau đó "phù phép" thành hàng Đà Lạt để bán ra thị trường.

Đào 'Tôn Ngộ Không' xách tay giá cao gấp 5 lần hàng chợ

Theo tìm hiểu của VnEpress, trong khi hàng tại chợ giá chỉ vài chục nghìn thì nhiều web rao bán đào "Tôn Ngộ Không" tới 160.000 đồng một kg.

Một chủ cửa hàng cho biết, đây là hàng nội địa Trung Quốc nhập bằng đường hàng không nên giá cao. Loại này giòn, ngọt, thơm khác hẳn với loại đào trái nhỏ thông thường. sở dĩ gọi đào “Tôn Ngộ Không” vì loại này gắn liền với bộ phim nổi tiếng Tây Du Ký, đồng thời cũng để phân biệt với loại đào láng bóng, trái nhỏ cũng xuất xứ Trung Quốc.

Trong khi các cửa hàng nhập khẩu bán hàng xách tay với giá cao thì tại chợ và xe đẩy, giá loại đào này chỉ 30.000 - 40.000 đồng một kg, rẻ hơn 4 - 5 lần hàng đi bằng đường hàng không.

Theo đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, đào Sapa đã gần hết mùa nên hiện đào Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam. Năm nay sản phẩm này có nhiều chủng loại, nhưng giá cả tại chợ không biến động nhiều, chỉ vài chục nghìn đồng một kg.

Chi 2,7 tỷ để mua mấy cành lan

Những giao dịch hoa lan lên đến hàng tỷ đồng trên thị trường gần đây thường liên quan đến một loài hoa lan có tên phi điệp 5 cánh trắng (giới chơi hoa gọi tắt là 5ct)., thông tin có được từ tờ VietQ

Lan phi điệp, hay còn gọi là lan giả hạc là loại lan có giá đắt tiền nhất hiện nay và cũng là loài lan được giới chơi lan săn lùng nhiều nhất.

Trong đó, phi điệp 5ct, hay còn gọi là phi điệp 5 cánh trắng – vốn là một loại lan phi điệp đột biến gen – là loại quý hiếm và có giá trị cao nhất.

Mới đây, một cây lan phi điệp đã được giao dịch thành công với giá 1,1 tỷ đồng gây xôn xao dư luận. Gây “sốc” hơn là ngày 18/8 vừa qua, một cây lan phi điệp khác có tên 5ct Bảo Duy đã được bán thành công với giá 2,7 tỷ đồng – một mức giá “khổng lồ” trong giới chơi lan, “đánh bật” vị trí của cây lan 1,1 tỷ đồng. Được biết chậu lan này được bán cho một đại gia ở Hòa Bình.

'Ma trận' bánh trung thu siêu rẻ, sử dụng 'vô hạn, chất lượng vô biên'

Cũng theo tìm hiểu của VietQ, trên thị trường xuất hiện không ít loại bánh trung thu giá rẻ "giật mình", chỉ từ 3.000 – 5.000 đồng/chiếc.

Theo lời quảng cáo của người bán, đây là bánh trung thu nội địa Đài Loan (Trung Quốc), kích thước nhỏ, trung bình mỗi bánh nặng từ 30-40gr, với hàng chục vị bánh khác nhau như dưa lưới, dâu tây, xoài, cam, đậu đỏ, dứa, trứng muối, thập cẩm, khoai môn, đậu xanh… Do nhập được số lượng lớn tại các xưởng nên lấy được giá rẻ đến vậy.

Điều đáng nói là trên bao bì của những chiếc bánh chỉ có chữ Trung Quốc, không có ngày sản xuất, hạn sử dụng

Trước thực trạng này, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khuyến cáo, để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng nên lựa chọn mua sản phẩm bánh trung thu có nguồn gốc rõ ràng, có tên của nhà sản xuất, địa chỉ nơi sản xuất, có hướng dẫn sử dụng, bảo quản...

Tái chế hàng ngàn chiếc quan tài đóng đồ nội thất mới cứng

Báo Gia đình và Xã hội cho biết, chính sách không chôn xác người chết đã bắt đầu được thực thi khoảng 6 tháng trước ở một số tỉnh Trung Quốc. Thay vào đó, người chết sẽ được hỏa táng để tiết kiệm nguồn đất đang dần bị thu hẹp.

Theo đó, các quan tài bằng gỗ truyền thống có màu đen và đỏ hiện đang được chất đống tại một địa điểm không rõ trong một thị trấn Tú Thiên.

Một chủ nhà máy cũng trong thị trấn này cho biết, các quan tài đã được tháo dỡ và bán cho các nhà máy gỗ địa phương để xử lý làm sao cho khách hàng không thể nhận ra đồ nội thất mà họ đang dùng được làm từ quan tài.

Kể từ khi chính sách cấm chôn xác được ban hành, việc sở hữu hoặc làm quan tài đều bị cấm, và các quan chức ở nhiều khu vực đã dành 6 tháng qua chỉ để thu giữ hoặc phá hủy chúng.

Tự 'rước họa' bởi thói quen mua thuốc không thăm khám và theo toa

Hiện nay nhiều nhà thuốc bán theo yêu cầu của người mua mà không cần đến toa bác sĩ hoặc bán theo toa cũ. Một số người bán thuốc thậm chí còn tự chẩn đoán bệnh thay bác sĩ. Có người bệnh sử dụng toa thuốc của người khác để mua cho mình uống bởi thấy triệu chứng bệnh giống nhau, thông tin có được từ tờ VietQ.

Tuy nhiên, thực tế thói quen này gây nhiều tác hại cho sức khỏe và làm xáo trộn về sinh lý cũng như các chức năng của cơ thể.

Người dùng có thể bị dị ứng do thuốc hoặc không phát hiện kịp thời các bệnh nguy hiểm có biểu hiện ban đầu giống như bệnh thông thường. Dùng thuốc kháng sinh không đúng dẫn đến tình trạng kháng thuốc gây khó khăn cho việc chữa trị bệnh. Bác sĩ phải tăng liều thuốc, chi phí và thời gian điều trị cũng sẽ dài hơn.

Uống thuốc kích dục nữ không rõ nguồn gốc có nguy cơ tử vong

Theo ghi nhận của PV báo Vietnamnet tại một bến xe miền Tây, có nhiều người tại đây lén lút rao bán loại thuốc kích dục dành cho nữ.

Không chỉ được bán tại các bến xe, thuốc kích dục còn được rao bán đầy trên mạng, công khai trên các trang tài khoản cá nhân.

Về vấn đề này, PGS TS Nguyễn Hữu Đức - Đại học Y dược TP.HCM cho biết, đối với những loại thuốc kích dục bán trao tay, bán lén lút không ở một địa chỉ cụ thể thì người dùng không nên mua. Bởi đây toàn là hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.  Đối với những loại thuốc kích dục không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có ghi thành phần của thuốc gồm những gì, người sử dụng chúng có nguy cơ tổn hại sức khỏe rất cao, thậm chí có thể tử vong nếu chúng chứa các độc chất nguy hiểm.

Mai Quỳnh

Theo Báo ĐSTD

Từ khóa: