Sự kiện hot
6 năm trước

Bản tin Tiêu dùng ngày 25/8: Đà điểu giá rẻ từ 90.000 đồng/kg thực chất là thịt gì?

Giá heo hơi hôm nay giảm trở lại trong khi giá vàng tăng mạnh; Đồ dùng học tập Việt Nam 'lên ngôi'; Càng cua đồng giá nửa triệu một kg... là những tin đáng chú ý hôm nay

Giá heo hơi hôm nay giảm trở lại trong khi giá vàng tăng mạnh

Theo một số nguồn tin, Hiện, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc đang được thu mua trong khoảng 47.000 - 53.000 đồng/kg, với mức giá phổ biến là 51.000 - 52.000 đồng.

Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên đang giao dịch trong mức 47.000 - 53.000 đồng/kg. Tại miền Nam đã đuổi kịp miền Bắc, với mức giá phổ biến hiện nằm trong khoảng 50.000 - 51.000 đồng/kg.

Trong khi giá heo giảm xuống ngày hôm nay thì giá vàng lại có xu hướng tăng mạnh. Hiện, giá vàng giao ngay tăng 1,67% lên 1.205,35 USD/ounce vào lúc 5h50 (giờ Việt Nam).

Đồ dùng học tập Việt Nam 'lên ngôi', hàng Trung Quốc 'thất sủng' trước thềm năm học mới 

Theo ghi nhận của Đời sống và Pháp lý, chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ đến ngày khai giảng năm học mới, nhưng hiện tại các bậc phụ huynh đang tấp nập mua sắm đồ dùng phục vụ việc học tập cho con em mình, khác với mọi năm, năm nay đồ dùng học tập hàng Việt Nam đã cải thiện mẫu mã và chất lượng nên rất được lòng phụ huynh và học sinh tin dùng và mua nhiều. 

Ngoài ra, các loại vở và dụng cụ học tập cũng được lòng phụ huynh và học sinh, bởi mẫu mã đẹp, tuy nhiên giá đã tăng giá so với ngày bình thường tuy nhiên không nhiều. Bên cạnh đó, đa số phụ huynh đều lo ngại khi cho con em mình tiếp xúc với đồ dùng hàng Trung Quốc sẽ có hại nên rất ít người mua. Mọi năm những đồ dùng, dụng cụ cho học sinh chiếm 60-70% là hàng có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng năm nay chỉ còn 20-30%.

Bất chấp 'tháng cô hồn', ô tô ngoại vẫn nhập về ồ ạt

Báo Pháp luật TP HCM cho biết, những ngày đầu tháng 8, hai dòng xe nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu là xe từ chín chỗ ngồi trở xuống và xe tải.

Trong đó, trị giá khai báo bình quân (chưa tính thuế) của dòng xe dưới chín chỗ ngồi là 20.032 USD/xe. Mặt hàng xe tải có mức giá khai báo bình quân cao hơn với 22.479 USD/xe.

Đáng chú ý, chỉ riêng tháng 7 và nửa đầu tháng 8 số lượng xe nhập khẩu đã lên đến con số khoảng 12.000 xe, chiếm gần một nửa tổng số xe nhập khẩu cả nước tính từ đầu năm.

Hai thị trường nhập khẩu chủ lực vẫn là Thái Lan và Indonesia.

Đà điểu giá rẻ từ 90.000 đồng/kg thực chất là thịt gì?

Theo Dân Việt đưa tin hiện, trên cả nước đang lưu hành một loại thịt rất “ăn khách”, người bán gọi đó là thịt đà điểu. Tuy nhiên, một số người tiêu dùng nghi ngờ đây là loại thịt gà tây thải loại được nhập về với giá rẻ, các tư thương gắn mác thịt đà điểu để bán kiếm lời.

Loại thịt đà điểu giá rẻ chỉ từ 90.000 – 200.000 đồng/kg đang bày bán tràn lan trên thị trường và được chị em đổ xô đi mua.

Càng cua đồng giá nửa triệu một kg

Nếu trước đây cua đồng chỉ dùng để nấu canh và bún riêu thì nay càng của chúng được săn mua với giá cao.

Theo tìm hiểu của VnExpress, có 2 loại càng cua, 1 loại giá 380.000 đồng/ kg, còn loại 1 càng có kích cỡ lớn giá gần nửa triệu đồng nhưng cũng khó có hàng để mua và phải đặt trước cả nửa tháng. Những loại này thường chỉ có ở các tỉnh miền Tây.

Nông dân Đà Lạt khốn khổ vì bị nông sản Trung Quốc ép giá

Cứ đến mùa thu hoạch nông dân Đà lạt khốn khổ vì bị ép giá do nông sản của Trung Quốc nhập vào ồ ạt và giá lại rất thấp, thông tin từ Thương hiệu Công luận cho biết

Tại tỉnh Lâm Đồng, nhiều nông dân cho biết các mặt hàng nông sản Đà Lạt bị ép giá khiến họ thua lỗ nặng. Nguyên nhân do nhiều tiểu thương nhập hàng Trung Quốc về Đà Lạt, thay nhãn mác, bao bì rồi chuyển xuống TP. HCM và các tỉnh khác bán với mác nông sản Đà Lạt khiến cung vượt cầu, nhiều mặt hàng rớt giá thê thảm.

Hiện tại, nông dân Đà Lạt đang thu hoạch cải thảo, cải cúc (tần ô), bắp sú, xà lách xoăn nhưng do không có nơi tiêu thụ (vì hàng Trung Quốc nhập về quá nhiều) không biết phải làm sao nên họ đành đổ bỏ hoặc bỏ úng trên ruộng.

Không riêng gì khoai tây mà các loại rau như rau cải thảo, xà lách xoăn, đậu Hà Lan giá cũng rất thấp (2.000 đồng/kg). Tuy giá đã hạ hết mức có thể, nhưng lượng tiêu thụ trên thị trường đang rất chậm cho nên hầu hết nhà vườn đều lâm vào cảnh khốn đốn, thương lái không đến thu mua. Nhiều hộ dân đã phải tự tay hủy đi sản phẩm của chính mình.

Thịt heo hết hạn sử dụng được bày bán trong siêu thị Meat Farm ở TP.HCM

Theo VTC New, ngày 24/8, Đội Quản lý an toàn thực phẩm liên quận huyện số 7 (quận 7, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ) – Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, cơ quan chức năng đã niêm phong toàn bộ số thịt heo đã hết hạn sử dụng đang được bày bán tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Meat Farm (R4-23, R2-24 Khu phố Hưng Phước 4, đường số 6, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM).Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh 120kg thịt heo đã hết hạn sử dụng (hạn sử dụng đến ngày 03/8/2018 và ngày 22/8/2018) và 2.500kg thịt heo đã pha lóc nhưng trên bao bì không ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng.

Phát hiện cơ sở sản xuất ớt muối có lẫn xác côn trùng tại TP.HCM

Cũng thông tin từ VTC new cho biết, ngày 22/8, Đội Quản lý An toàn thực phẩm số 8 (Quận 6, Quận 8, huyện Bình Chánh)đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất, kinh doanh ớt muối tại phân xưởng Doanh nghiệp tư nhân Sơ chế nông sản Xuất khẩu Chí Cường (ấp 7, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Tại thời điểm tra, cơ sở đang thực hiện ngâm ớt bằng nước muối trong các bể chứa được xây dựng bằng xi măng và được nén bằng các thùng phi. 

Tuy nhiên, thành các thùng phi dùng để nén bị cáu bẩn, không được vệ sinh thường xuyên, nước trong thùng nén có màu đen, sủi bọt và có xác côn trùng như ruồi, gián, cào cào.

Mai Quỳnh(t/h)

Theo Báo Đời sống và Tiêu dùng

Từ khóa: