Sự kiện hot
11 năm trước

Bị gây sức ép, hãng Nokia tính dọa rút khỏi Ấn Độ

Gần đây nhà chức trách Ấn Độ đã đột kích vào một nhà máy của hãng Nokia ở nước này, sau khi có những cáo buộc cho rằng Nokia không chịu trả 542 triệu USD tiền thuế còn nợ chính phủ.

Gần đây nhà chức trách Ấn Độ đã đột kích vào một nhà máy của hãng Nokia ở nước này, sau khi có những cáo buộc cho rằng Nokia không chịu trả 542 triệu USD tiền thuế còn nợ chính phủ.


Ảnh minh họa. (Nguồn: nimbuzz.com)

Phản ứng trước vụ việc đó, nhà sản xuất điện thoại Phần Lan đã dọa sẽ rút tất cả hoạt động khỏi Ấn Độ nhằm thể hiện sự tức giận mạnh mẽ.

Nokia đã gửi một lá thư tới nhà chức trách tại quốc gia Nam Á để phản đối, trong đó có đoạn: “Ấn Độ đột nhiên trở thành thị trường kém thuận lợi nhất. Rủi ro chính trị trong hoạt động tại Ấn Độ đã bất ngờ tăng cao và chắc chắn ảnh hưởng tới những quyết định của chúng tôi trong việc đầu tư về sau.”

Từ lá thư này, Nokia đã “úp mở” việc sẽ đóng cửa cơ sở sản xuất ở Ấn Độ và chuyển sang mọi thứ Trung Quốc.

Hiện giờ, hóa đơn thuế mà chính quyền New Delhi “áp” cho nhà phát triển Lumia là 20 triệu rupee, tức gần 316 triệu USD.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Bi-gay-suc-ep-hang-Nokia-tinh-doa-rut-khoi-An-Do/20138/213154.vnplus

Văn Hưng
theo Vietnam+

Từ khóa: