Sự kiện hot
10 năm trước

BlackBerry “bán mình” thất bại, CEO mất chức

Tờ báo The Globe and Mail cho biết vào ngày 4/11 rằng hãng BlackBerry đã từ bỏ kế hoạch “bán mình” của họ, thay vào đó, nhà sản xuất thiết bị Canada tìm cách gây quỹ mới như một phương án “chữa cháy.”

Tờ báo The Globe and Mail cho biết vào ngày 4/11 rằng hãng BlackBerry đã từ bỏ kế hoạch “bán mình” của họ, thay vào đó, nhà sản xuất thiết bị Canada tìm cách gây quỹ mới như một phương án “chữa cháy.”


Giám đốc điều hành Thorsten Heins bị mất chức. (Nguồn: vebidoo.de)

Cùng với thông tin nói trên, một tin tức đáng chú ý nữa, đó là việc giám đốc điều hành Thorsten Heins của BlackBerry cùng với một số thành viên trong ban giám đốc bị mất chức.

Ông John S. Chen sẽ trở thành CEO tạm thời trong thời gian hãng công nghệ Canada tìm người thay thế CEO Heins.

Theo The Globe and Mail, thương vụ mua lại BlackBerry với giá 4,7 tỷ USD của hãng tài chính Fairfax Financial đã không “xuôi” trong ngày hôm nay, vốn là ngày “chốt” cuối cùng cho thương vụ này.

Một số hãng đã tỏ sự quan tâm tới thương vụ thâu tóm BlackBerry trong tương lai, song bản thân nhà sản xuất này không còn mặn mà ngồi vào bàn đàm phán nữa. Thay vào đó, BlackBerry tìm cách gây quỹ 1 tỷ USD để tiếp tục hoạt động.

Sau thông tin trên, giá cổ phiếu BlackBerry đã bị giảm tới hơn 18%.

Hiện phía BlackBerry đã chính thức ra thông cáo báo chí để cung cấp những thông tin chính thức xoay quanh diễn biến kể trên.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/blackberry-ban-minh-that-bai-ceo-mat-chuc/228416.vnp

theo Vietnam+

Từ khóa: