Sự kiện hot
12 năm trước

Cảm động bé 7 tuổi nằm học trong lớp

Không đi, đứng hay ngồi được nên vào lớp, bé Hiếu Nhi (7 tuổi, học sinh Trường Hoàng Diệu, thị xã Tây Ninh) phải nằm trên bàn để viết, vậy mà nét chữ vẫn đẹp.

Không đi, đứng hay ngồi được nên vào lớp, bé Hiếu Nhi (7 tuổi, học sinh Trường Hoàng Diệu, thị xã Tây Ninh) phải nằm trên bàn để viết, vậy mà nét chữ vẫn đẹp.


Bé Hiếu Nhi chăm chỉ gò từng nét chữ.

Mang trong mình 2 căn bệnh nan y: não úng thuỷ và xương thuỷ tinh, bé Võ Thị Hiếu Nhi, 7 tuổi, ở ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn (thị xã Tây Ninh) hiện là học trò đặc biệt của Trường tiểu học Hoàng Diệu.

Không đi, đứng hay ngồi được nên vào lớp, Hiếu Nhi phải nằm trên bàn để viết, vậy mà nét chữ vẫn đẹp. Tuy là một đứa trẻ không may do sức khoẻ, thể trạng không được bình thường như bao trẻ khác nhưng bù lại, Hiếu Nhi được sống trong tình thương yêu trìu mến của gia đình, bạn bè và xã hội.


Trong lớp


Giờ ra chơi ở trường


Góc học tập tại nhà của bé.


Hằng ngày mẹ Nhi phải xoa nắn cho bé.



Bé giải trí bằng trò chơi điện tử.

Theo Báo Tây Ninh

Từ khóa: