Sự kiện hot
6 năm trước

Cần biện pháp quản lý đất đai quanh dự án sân bay Long Thành

Sáng 3/10, tổ đại biểu Quốc hội số 1-đơn vị tỉnh Đồng Nai gồm bà Phan Thị Mỹ Thanh (phó Bí thư Tỉnh ủy-Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội) và đại biểu Nguyễn Thị Như Ý đã gặp gỡ cử tri TP. Biên Hòa, ghi nhận nhiều vấn đề bức xúc.

Đại biểu Phan Thị Mỹ Thanh trả lời các thắc mắc của cư tri TP Biên Hòa sáng 3-10 - Ảnh: H.M

Đề cập chuyện đất đai ngay tại TP. Biên Hòa, nhiều cử tri đã dẫn chứng hàng chục dự án quy hoạch "treo", thu hồi đất chưa đúng pháp luật khiến dân khiếu nại, tố cáo.

Đơn thư của người dân cũng gửi kêu cứu khắp nơi nhưng nhiều trường hợp chưa được trả lời rõ ràng, chưa tổ chức đối thoại dù văn phòng Chính phủ đã có công văn hướng dẫn, chỉ đạo.

Cụ thể, nhiều cử tri phản ánh đã khiếu nại việc bị thu hồi đất trong dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng, khu dân cư thương mại An Hưng Phát… nhưng chưa được giải quyết đúng luật.

Dẫn chứng về trường hợp mất đất của mình, cử tri Bùi Thị Điển (xã Phước Tân) nói: "Tôi mong chính quyền hãy quan tâm hơn đến người dân nghèo mất đất. Họ nghèo rồi đừng làm cho họ khổ thêm nữa".

Theo bà Điển, năm 2014, UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép cho công ty An Hưng Phát làm khu dân cư thương mại Phước Tân. Đây là đất thương mại họ phải thỏa thuận với dân nhưng họ không làm. Sau đó, chính quyền xã đưa người xuống cưỡng chế lấy đất. Nay thì doanh nghiệp đang phân lô bán nền.

"Nếu Nhà nước lấy đất làm sân bay, trường học người dân sẵn sàng hiến. Nhưng doanh nghiệp bồi thường chưa thỏa đáng, lại lấy đất của dân phân lô kinh doanh thì không người dân nào chấp nhận. Văn phòng Chính phủ yêu cầu giải quyết, đối thoại với công dân nhưng đến nay chúng tôi mong được đối thoại với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai vẫn chưa được" - bà Điển nói.

Cử tri xã Long Hưng phản ánh các trường hợp bị thu hồi đất ở khu kinh tế mở Long Hưng - Ảnh: H.M

Nói đến dự án lấn sông Đồng Nai, cử tri Nguyễn Đình Thụ (xã Hiệp Hòa) hỏi: "Dự án làm hay không làm đến nay cử tri vẫn chưa được biết. Tại sao một vụ việc ở trên Chính phủ đã lập đoàn kiểm tra rồi giao lại cho Đồng Nai tự giải quyết. Chỉ qua, chỉ lại suốt 3 năm nay mà chưa kết luận rõ ràng. Dự án cứ nằm yên đó khiến cử tri rất bức xúc".

Tại cuộc tiếp xúc, nhiều cử tri cũng đề nghị xem lại việc quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và có biện pháp chống ngập trên quốc lộ 51, tránh tái diễn nước cuốn gây chết người như thời gian qua.

Cử tri thành phố Biên Hòa còn đề nghị chính quyền cần có biện pháp quản lý quy hoạch đất đai quanh dự án sân bay Long Thành vì "cò đang mua bán đất đai lòng vòng, có nguy cơ phá vỡ quy hoạch".

Trả lời cử tri, đại biểu Phan Thị Mỹ Thanh đã yêu cầu các sở ngành liên quan, chính quyền địa phương rà soát, xem xét giải quyết những khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đối với dự án khu đô thị kinh tế mở Long Hưng, đại biểu Thanh cho hay Thanh tra Chính phủ đang thanh tra toàn bộ dự án. Khi có kết luận, tổ đại biểu sẽ trả lời cử tri về tính pháp lý của dự án này.

Riêng bức xúc cử tri về dự án khu dân cư thương mại Phước Tân (do bà Thanh ký cấp phép khi còn làm phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai-PV), bà Thanh đề nghị cử tri gửi toàn bộ hồ sơ cho đoàn Quốc hội để có cơ sở xem xét, chuyển cơ quan chức năng giải quyết.

H.M
Theo Tuổi Trẻ Online

Từ khóa: