Lễ bốc thăm vòng bảng Champions League mùa giải 2013-14 đã mở ra nhiều cuộc đối đầu đầy duyên nợ với những cặp như Barcelona-AC Milan, Dortmund-Arsenal hay Juventus-Real Madrid.
Lễ bốc thăm vòng bảng Champions League mùa giải 2013-14 đã mở ra nhiều cuộc đối đầu đầy duyên nợ với những cặp như Barcelona-AC Milan, Dortmund-Arsenal hay Juventus-Real Madrid.

Tại bảng B, cuộc đối đầu giữa Real và Juve chắc chắn sẽ gợi nhớ tới trận chung kết Champions League năm 1998, khi Real đánh bại Juve, khi đó là đương kim vô địch, với bàn duy nhất của Pedrag Mijatovic.
Nhận định về bảng đấu còn có cả Galatasaray và Copenhagen, huấn luyện viên Antonio Conte của Juventus cho hay: “Đây là một bảng đấu khó khăn và một thử thách lớn đối với chúng tôi. Không giống như mùa trước, giờ đây chúng tôi sẽ phải đối đầu với những đội bóng lớn ngay từ vòng bảng. Vô địch châu Âu luôn là giấc mơ của Juventus và chúng tôi luôn theo đuổi giấc mơ này.”
”Real là đội bóng nhiều tham vọng và luôn là đối thủ lớn của chúng tôi. Galatasaray có những cầu thủ chất lượng và luôn thi đấu hết mình. Trong khi đó, những trận đấu với Nordsjaelland ở mùa trước giúp chúng tôi có thêm kinh nghiệm về các đội bóng Đan Mạch. Chúng tôi phải tập trung tối đa khi gặp Copenhagen.”
Giám đốc phụ trách đối ngoại của Real Madrid, ông Emilio Butragueno thì nói: “Trận đấu với Juventus sẽ là quan trọng nhất. Họ có những cầu thủ xuất sắc và một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm. Với Galatasaray, chúng tôi cũng từng gặp họ ở mùa giải năm ngoái, khi đó họ đã thể hiện rất ấn tượng, đặc biệt là trên sân nhà.”
Bảng F được xem là cân bằng hơn cả với sự góp mặt của Arsenal, Marseille, Dortmund, Napoli. Ở mùa giải 2011-12, Dortmund từng thi đấu rất chật vật trước Arsenal và Marseille và phải xếp cuối vòng bảng.
Tuy nhiên, một năm sau thì Dortmund đã lột xác khi lọt vào đến tận trận chung kết. Vòng bảng năm ngoái, Dortmudn rơi vào bảng tử thần cùng Real, Man City và Ajax, nhưng họ đã gây sốc khi dẫn đầu bảng đấu.
Huấn luyện viên Jurgen Klopp của Dortmund nói: ”Đây là bảng đấu cân bằng và cả bốn đội đều có cơ hội vào vòng trong. Nhũng trận đấu với Arsenal và Marseille có thể quyết định số phận bảng đấu nhưng Napoli cũng là một đối thủ khó chơi. Hai năm trước, chúng tôi chỉ giành một điểm trước Arsenal và Marseille để rồi bị loại ở vòng bảng. Nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ thi đấu tốt hơn ở mùa giải này.”
Trong khi đó, huấn luyện viên Rafael Benitez của Napoli cho hay: “Bảng đấu của chúng tôi là cân bằng nhất. Các đổi thủ của tôi đều là những đội bóng giàu kinh nghiệm ở Champions League. Dortmund có lối chơi đẹp mắt và họ đã từng lọt vào trận chung kết mùa trước. Chúng tôi đã chạm trán Arsenal cách đây không lâu ngay tại Emirates. Họ có những cầu thủ trẻ tràn đầy sức mạnh. Với Marseille, tôi đã cùng Valencia đánh bại họ ở chung kết UEFA Cup 2003-2004.”
Bảng H có thể được coi là bảng đấu đặc biệt nhất bởi cả bốn đội gồm Barcelona, AC Milan, Ajax, Celtic đều đã từng đăng quang ở Cúp C1/Champions League.
Khi biết đối thủ của mình là AC Milan, giám đốc thể thao của Barcelona Andoni Zubizarreta cho hay: “Chúng tôi đã lọt vào bảng đấu khó khăn. Họ từng gây ra rất nhiều khó khăn cho Barca ở mùa trước. Chúng tôi phải cố gắng thi đấu tốt trong những trận mở màn để tạo đà tâm lý thoải mái. Milan sẽ là đối thủ lớn nhất ở bảng đấu này."

Huấn luyện viên của Ajax Amsterdam Frank De Boer nói: "Ở một bảng đấu mạnh như thế này, vị trí thứ 3 cũng không phải là quá tệ nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn thế, Ajax đã mất đi một số trụ cột trong kỳ chuyển nhượng vừa qua nhưng chúng tôi luôn thi đấu hết mình. Milan không còn là đối thủ quá xa lạ và họ luôn gây ra khó khăn cho chúng tôi. Trong khi đó, việc được thi đấu với Barca sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với chúng tôi. Tôi biết Celtic khá rõ nhờ quãng thời gian ngắn khoác áo Ranger. Họ có khá nhiều cầu thủ xuất sắc.”
Loạt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League 2013-2014 sẽ diễn ra trong hai ngày 17 và 18/9.
Huy Đồng
theo Vietnam+