Sự kiện hot
5 năm trước

“Chất nhờn ma quái - slime” có thể gây nguy hiểm cho trẻ

Gần đây một phụ huynh ở Tây Ninh chia sẻ chuyện con chơi "chất nhờn ma quái" đã bị sưng và lở loét 10 ngón tay. Sau đó phải đi khám bác sĩ và được chẩn đoán bị viêm da mủ.

Mới đây thông tin học sinh ở Tiền Giang ngộ độc nghi do chơi Slime đã khiến nhiều phụ huynh lo ngại. Bởi Slime hay còn gọi là 'chất nhờn ma quái' vô cùng quen thuộc với trẻ em, học sinh.

"Chất nhờn ma quái "với đủ màu sắc bầy bán trên thị trường

Slime được sử dụng rộng rãi

Slime hay còn được gọi là ‘‘chất nhờn ma quái’’ là loại chất dẻo đặc biệt, vừa mềm vừa dẻo vừa dai... và có thể biến đổi thành những hình thù kỳ lạ, giống hệt như vật thể chứa nó. Chính điều này đã khiến trẻ em đặc biệt thích thú với loại đồ chơi này vì có thể tạo ra vô số hình dạng độc đáo kích thích tất cả giác quan và giúp trẻ phát triển nhận thức.

Slime được rao bán trên các trang mạng xã hội với nhiều mức giá khác nhau, dao động từ 25.000-50.000 đồng/hộp. Với những lời tung hô có cánh như: “Nguyên liệu cao cấp với giá siêu rẻ”, “hoàn toàn an toàn với tiêu chuẩn quốc tế” hay “xuất xứ từ Mỹ, Nhật”… làm cho người tiêu dùng tin tưởng bởi xuất xứ cũng như chất lượng của chúng đến từ các nước hàng đầu trên thế giới.

Tuy nhiên, nguồn gốc thực sự của chúng thì khó mà biết được.

Theo Báo Người tiêu dùng, Chị D.U (quận 8, TP.HCM) cho biết: ‘‘Tôi có xem các video trên YouTube Việt Nam về đồ chơi trẻ em. Bắt gặp họ quảng cáo thứ “chất nhờn ma quái” này khá hay nên tôi mua thử cho cháu nhà tôi. Cháu rất hứng thú và hay rủ tôi chơi cùng. Tôi thấy thứ đồ chơi này cũng khá thú vị khi có thể giúp tôi và cháu gắn kết hơn!”

Anh H.T (quận Thủ Đức, TP.HCM) tâm sự: “Tôi có biết thứ đồ chơi này. Con tôi mỗi tối cứ đòi mua của cái chị nào quảng cáo trên mạng, đòi miết thì tôi cũng tặc lưỡi để mua cho cháu mặc dù còn khá nhiều băn khoăn rằng không biết chất lượng cũng như độ an toàn của thứ “chất nhờn” này”.

Nguy cơ tiềm ẩn

Nguy cơ bị lở loét ngón tay do chơi "chất nhờn ma quái"

Không thể phủ nhận việc Slime đã và đang trở thành món đồ chơi được nhiều trẻ em ưa chuộng. Slime có thể kích thích các giác quan của trẻ, giúp trẻ sáng tạo trong việc nhào nặn thành các hình thù đẹp mắt. Thế nhưng, vẫn có những nguy cơ tiềm ẩn với loại chất này, mà nếu phụ huynh không cẩn trọng thì có thể khiến trẻ bị ảnh hưởng tới sức khỏe.

Chia sẻ với Báo Thanh niên,  thạc sĩ Lê Phú Đông, Khoa Kỹ thuật hóa học và môi trường, Trường ĐH Lạc Hồng cho biết, “Nếu Slime được làm từ chất tự nhiên hoặc làm từ những hóa chất chuẩn thì không độc hại. Ngược lại, nếu nó được làm từ những hóa chất không rõ nguồn gốc và đang trôi nổi thì có nguy cơ bị bỏng tay, dị ứng".

"Người bán hay người chế ra Slime mà sử dụng baking soda (hay còn gọi là natri hidrocacbonat, natri bicacbonat) thì dẫn đến tác hại khôn lường. Bởi đây là chất thường được dùng lau chùi dụng cụ nhà bếp, tẩy rửa các khu vực cần vệ sinh nhờ đặc tính mài mòn. Baking soda có tính kiềm cao, có thể gây ăn mòn da, gây ngứa và làm viêm da. Nếu xà lam có chất này thì nguy hiểm", ông Đông nói.

Hiện có nhiều loại Slime lấp lánh, sặc sỡ và vô cùng bắt mắt bởi được rắc kim tuyến. Điều này cũng khá nguy hiểm, vì theo ông Đông, kim tuyến có thể gây tổn thương gan, thận. Khi kim tuyến bám trên Slime, nếu vô tình dùng tay sử dụng, dính kim tuyến rồi trẻ dụi mắt, đưa tay lên miệng, mũi... thì dễ làm nhiễm trùng miệng, mũi, đường hô hấp. Chưa kể kim tuyến còn có thể gây ngứa da, bị dị ứng khó điều trị. 

Ngoài ra, cũng có những loại Slime đủ màu sắc vì được tẩm phẩm màu. Theo thạc sĩ Đông, nếu trẻ vô ý sử dụng Slime rồi quên rửa tay sau khi chơi, để phẩm màu dính trên miệng, rơi vào thức ăn thì cũng có nguy cơ gây ngộ độc

Thu Hằng (T/H)

Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: