Sự kiện hot
11 năm trước

Chó biết lái ô tô

Tại New Zealand, một tổ chức từ thiện đã huấn luyện những chú chó bị bỏ rơi, ngược đãi để chúng có thể lái xe ôtô được.

Tại New Zealand, một tổ chức từ thiện đã huấn luyện những chú chó bị bỏ rơi, ngược đãi để chúng có thể lái xe ôtô được.

Chỉ mất 8 tuần huấn luyện, ba chú chó của tổ chức SPCA (Hiệp hội Phòng chống tàn ác đối với động vật) đã biết lái xe ô tô.

Các chuyên gia động vật đã giảng dạy cho những chú cho làm thế nào có thể lái xe. Thật đáng ngạc nhiên, khi ba chú chó lai chỉ mất 8 tuần để nắm vững các vấn đề cơ bản trên những chiếc xe bằng gỗ.

Chân của nó sẽ chạm vào cần số một cách dễ dàng.

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện ngắn, họ đã đặt những chú chó này ngồi trên đùi họ trong ghế lái để bàn chân chúng gắn trên vô lăng. Chân khác sẽ được đặt trên cần gạt, chân ga và chân phanh của xe.

Những chú cho này sẽ biểu diễn khả năng lái xe cho một chương trình truyền hình thực tế vào thứ 2 tới.

Những chú chó được lựa chọn cho thử nghiệm này là Porter (10 tháng tuổi, giống chó Beardie Cross), Monty (18 tháng tuổi, giống Schnauzer Cross) và Ginny (1 năm tuổi, giống Beardie Whippet Cross). Tất cả 3 chú chó này đều được SPCA giải cứu. Tổ chức này cũng hi vọng công chúng sẽ rất ấn tượng với những con vật họ sẽ áp dụng chúng trong công việc hàng ngày của con người.

Theo Vietnamnet

Từ khóa: