Sự kiện hot
12 năm trước

Choáng với mẫu xe...'nhái tạp nham’

Dù sao chép vốn đã là thương hiệu của ngành công nghiệp xe hơi Trung Quốc nhưng sự xuất hiện của xe đa dụng E31 do Landwind chế tạo từ sự chắp ghép của nhiều dòng xe khác nhau vẫn khiến dân chơi xe “choáng”.

Dù sao chép vốn đã là thương hiệu của ngành công nghiệp xe hơi Trung Quốc nhưng sự xuất hiện của xe đa dụng E31 do Landwind chế tạo từ sự chắp ghép của nhiều dòng xe khác nhau vẫn khiến dân chơi xe “choáng”.

Dự kiến trình làng trong triển lãm Quảng Châu diễn ra vào tháng 11 năm nay, E31 là mẫu SUV mới do hãng Landwind đến từ Trung Quốc. Còn 5 tháng nữa triển lãm Quảng Châu mới diễn ra nhưng Landwind E31 đã bất ngờ xuất hiện trên đường thử.

Ngoại thất của Landwind E31 là sự pha trộn giữa Honda CR-V, Hyundai Santa Fe và thậm chí cả Renault Koleos.

Cụ thể, ở phía trước, không chỉ hình dáng mà cụm đèn chiếu sáng (đèn pha và đèn gầm) cùng lưới tản nhiệt được dập khuôn giống hệt với chiếc Hyundai Santa Fe. Thân xe, nhất là cấu tạo phần cửa kính lại mang bóng dáng của Honda CR-V. Còn đuôi xe thì giống như của một chiếc Renault Koleos.

E31 mang hình bóng của nhiều dòng xe đang được ưa chuộng hiện nay.

Trong khi đó, nội thất của chiếc E31 vẫn được giữ kín. Câu hỏi liệu nội thất E31 giống mẫu xe nào có lẽ sẽ chỉ được làm rõ khi chiếc xe trình làng tại triển lãm ôtô Quảng Châu diễn ra vào tháng 11 tới đây.

"Trái tim" của Landwind E31 là khối động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít do hãng Mitsubishi sản xuất. Động cơ sẽ cung cấp công suất 160 mã lực cho mẫu SUV "tạp chủng". Ngoài ra, hãng Landwind còn đang phát triển động cơ tăng áp, dung tích 1,5 lít mới cho E31.

Dự kiến, mẫu xe đa dụng “lai thập cẩm” mới đến từ Trung Quốc này sẽ có giá khởi điểm khoảng 120.000 nhân dân tệ (tương đương 18.824 USD). Nhờ đó, Landwind E31 có thể cạnh tranh với những đối thủ "đồng hương" như BYD S6 và Great Wall Haval H6.

Theo Datviet

Từ khóa: