Sự kiện hot
4 năm trước

Chứng khoán Mỹ phá đỉnh, Dow Jones tăng hơn 300 điểm khi số liệu việc làm vượt xa mong đợi

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày đầu tháng 11 đi lên mạnh mẽ và lập đỉnh mới khi số liệu việc làm tháng 10 cao hơn nhiều so với kì vọng

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng 301,13 điểm (1,11%) lên 27.347,36 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,97% lên 3.066,91 điểm – mức cao chưa từng thấy trong lịch sử, vượt qua đỉnh trước đó là 3.046,77 điểm hôm 30/10 khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất. Chỉ số Nasdaq Composite cũng phá đỉnh lịch sử khi tăng 1,13% lên 8.386,4 điểm.

1-11

Biến động chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 1/11. Nguồn: Bloomberg.

Exxon Mobil tăng 3% và là một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất chỉ số Dow Jones sau khi hãng này công bố kết quả kinh doanh quí III tích cực. Nhóm cổ phiếu công nghiệp và tài chính của S&P 500 cùng tăng khoảng 1,4%. Đại gia công nghệ Apple tăng hơn 2%, tác động tích cực lên chỉ số Nasdaq.

Bộ Lao động Mỹ ngày 1/11 cho biết toàn nền kinh tế có thêm 128.000 việc làm trong tháng 10 trong khi các chuyên gia do Dow Jones khảo sát chỉ dự báo 75.000.

Số liệu việc nền kinh tế làm tháng 10 dễ dàng vượt kì vọng của thị trường bất chấp số việc làm trong ngành xe hơi giảm 42.000 do vụ đình công tại General Motors.

Ông Gus Faucher, Kinh tế trưởng tại PNC nhận định: "Báo cáo việc làm tháng 10 rất tích cực. Tăng trưởng việc làm chậm đi đôi chút do vụ đình công General Motors nhưng vụ đình công này giờ đã được giải quyết, tăng trưởng sẽ sớm trở lại trong tháng 11".

Số liệu việc làm của tháng 9 và tháng 8 cũng được điều chỉnh cao hơn đáng kể. Cụ thể, số liệu tháng 9 được nâng từ 136.000 lên 180.000, tháng 8 được nâng từ 168.000 lên 219.000.

Báo cáo việc làm trên được công bố ít ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản lần thứ ba trong năm nay và cũng là lần thứ ba từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng phát đi tín hiệu có thể Fed sẽ tạm dừng hạ lãi suất nhưng cũng chưa vội tăng lãi suất.

Trong ngày 1/11, một số liệu khác được công bố là chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất do Viện quản lí nguồn cung (ISM) công bố. Trong tháng 10, chỉ số này đạt 48,3, thể hiện hoạt động sản xuất thu hẹp mạnh hơn dự báo.

Một số doanh nghiệp công bố lợi nhuận quí III cao hơn kì vọng như Exxon Mobil và Qorvo. Cổ phiếu Exxon Mobil tăng 3% còn Qorvo tăng hơn 20%. U.S. Steel thông báo khoản lỗ thấp hơn dự báo, cổ phiếu tăng 14,8%.

Theo FactSet, hiện đã có 70% số doanh nghiệp trong chỉ số S&P 500 công bố kết quả kinh doanh quí III, khoảng 75% trong số này có lợi nhuận vượt kì vọng của giới phân tích.

Song Ngọc
Theo Vietnambiz

Từ khóa: