Sự kiện hot
10 năm trước

Chương trình Hành trình Đỏ tiếp nhận được 2.800 đơn vị máu

Sau 5 ngày xuất quân, sáng 8/7, Hành trình hiến máu xuyên Việt - Hành trình Đỏ 2014 đã có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, với các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội hiến máu, thu hút sự tham gia của hàng ngàn sinh viên, đoàn viên thanh niên trên địa bàn.


Người dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo tại chương trình. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Theo giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Chương trình Hành trình đỏ 2014, tới thời điểm này, Chương trình đã tổ chức ngày hội hiến máu tại các tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh, thu được trên 2.800 đơn vị máu.

Đoàn cũng đã tuyên truyền và tư vấn về hiến máu tình nguyện, bệnh tan máu bẩm sinh, tới khoảng 100.000 người dân và thực hiện các hoạt động ý nghĩa khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện nhấn mạnh Hành trình đỏ, diễn ra trong những ngày này đã góp phần rất lớn trong việc hỗ trợ ngành y tế khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong dịp hè.

Thời gian qua, nhờ có nguồn máu an toàn và chất lượng, tiếp nhận qua các phong trào hiến máu, ngành y tế mới có thể thực hiện thành công việc áp dụng các kỹ thuật mới, hiện đại cho điều trị như phẫu thuật tim hở, ghép tạng, ghép tế bào gốc…

Đây là những yếu tố quan trọng cho việc cứu chữa những ca bệnh hiểm nghèo, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai biến sản khoa, nhất là những bệnh nhân tan máu bẩm sinh (thalassemia).

Đặc biệt, với việc tiếp nhận gần 1 triệu đơn vị máu, năm 2013 là năm đầu tiên cả nước khắc phục được tình trạng khan hiếm máu Tết và mùa hè.

Phong trào hiến máu tình nguyện được phát động vào năm 1994 và phát triển ngày càng sâu rộng những năm sau đó.

Hàng triệu lượt người đã tham gia hiến máu tình nguyện, hàng vạn cá nhân điển hình đã hiến máu trên 30 lần, hàng trăm gia đình mà hầu hết các thành viên cùng hiến máu và tham gia vận động hiến máu; nhiều đơn vị thường xuyên tổ chức “Ngày hội hiến máu” và hiến máu tình nguyện đã trở thành nét đẹp nhân văn của cộng đồng và xã hội.

Chương trình Hành trình Đỏ năm nay được tổ chức cũng là một hoạt động nổi bật kỷ niệm 20 năm thực hiện phong trào hiến máu tình nguyện trên cả nước.

Với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt,” Hành trình Đỏ 2014 diễn ra tại 25 tỉnh, thành phố trên cả nước, kết nối bởi hai đoàn tình nguyện viên xuyên suốt hành trình (đoàn Hành trình Đỏ miền Nam và đoàn Hành trình Đỏ miền Bắc) là trọng tâm của chiến dịch “Những giọt máu hồng hè.”

Ngày 3/7, Đoàn Hành trình Đỏ miền Nam đã xuất quân tại Kiên Giang.

Theo Ban Tổ chức, chiều 8/7, Đoàn miền Nam sẽ tiếp tục di chuyển tới 11 tỉnh, thành phố Lâm Đồng, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.

Đoàn Hành trình Đỏ miền Bắc sẽ xuất quân tại tỉnh Hòa Bình vào ngày 10/7, di chuyển qua 7 tỉnh, thành phố gồm Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, nhằm góp phần thúc đẩy công tác hiến máu tình nguyện còn nhiều khó khăn ở các tỉnh phía Bắc.

Cả hai đoàn hành trình sẽ hội quân và tổ chức các sự kiện tại Hà Nội từ ngày 24- 27/7.

H. Chung
theo Vietnam+

Từ khóa: