Sự kiện hot
5 năm trước

Công ty Trung Quốc đột ngột tăng giá bán thức ăn, hàng vạn nông dân Việt Nam lao đao

Chỉ trong vòng 10 tháng, Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long đã liên tiếp hai lần tăng giá, với mức điều chỉnh của cả hai lần này là 4.500 đồng/kg, gây khốn khổ cho hàng vạn nông dân…

ky sinh vat thang long
Chỉ trong vòng 10 tháng, Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long đã liên tiếp hai lần tăng giá thức ăn cho tôm.

Được biết, rất nhiều hộ nuôi tôm ở các tỉnh miền Nam Như Trà Vinh, Vũng Tàu, Cà Mau, Bến Tre, Kiên Giang … đang rất bức xúc trước việc giá thức ăn cho tôm đang tăng giá chóng mặt trong những ngày gần đây. Mức điều chỉnh tăng này theo người dân là rất đột ngột.

Theo đó, vào ngày 1/9/2019, lấy lý do là giá cả thị trường biến động rất lớn nên Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long đã ra thông báo gửi khách hàng điều chỉnh giá bán thức ăn tôm. Dù đơn phương tăng giá bán nhưng doanh nghiệp này lại “mong nhận được sự san sẻ, thông cảm” từ phía khách hàng.

49828784_2240268252921022_8311314248122761216_n
Chỉ trong vòng 10 tháng, Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long đã liên tiếp hai lần tăng giá thức ăn cho tôm.

Công ty này cũng ấn định kể từ ngày 10/1/2019, mức giá điều chỉnh sẽ tăng lên 2.400 đ/kg. Giá điều chỉnh tăng này sẽ áp dụng cho các mã thức ăn tôm, tôm thẻ, sú, tăng trọng thẻ, tăng trọng sú.

ky sinh vat thang long 1
Chỉ trong vòng 10 tháng, Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long đã liên tiếp hai lần tăng giá thức ăn cho tôm.

Được biết, nông dân nuôi tôm tiếp nhận việc tăng giá thức ăn đều thông qua các đại lý của Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long. Theo người dân, việc tăng giá là một phần để công ty này bù đắp vào phần chiết khấu cho các đại lý của doanh nghiệp sản xuất thức ăn thuỷ sản này. Nhiều nguồn tin cho hay, mức chiết khấu mà Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long đang áp dụng cho các đại lý cấp 1 hiện nay là 12.000 – 12.5000 đồng/kg.

Phản ánh đến phóng viên, nhiều người dân tiêu thụ sản phẩm của công ty này khẳng định đây không phải là lần duy nhất doanh nghiệp này tăng giá đột ngột cao như vậy, mà trước đó, vào ngày 3/3/2018, Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long cũng đã gây bức xúc cho người nông dân khi tự ý điều chỉnh giá thức ăn cho tôm với mức tăng thêm 2.100 đồng/kg.

49948089_2215912911980517_4561695558334414848_n
Chỉ trong vòng 10 tháng, Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long đã liên tiếp hai lần tăng giá thức ăn cho tôm.

Theo đó, chỉ trong vòng 10 tháng, công ty Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long đã liên tiếp hai lần tăng giá, với mức điều chỉnh của cả hai lần này là 4.500 đồng/kg.

Liên quan đến vấn đề này, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang Quảng Trọng Thao khẳng định, tình trạng giá thức ăn nuôi tôm bị đẩy lên cao là có, thậm chí tăng mạnh.

Ông Thao cho rằng, địa bàn tỉnh Kiên Giang có rất nhiều hộ nuôi tôm, hộ nuôi nhiều nhất khoảng trên 10 nghìn tấn nên việc giá thức ăn tôm tăng cao như hiện nay là chưa hợp lý, đặc biệt là tăng giá đột ngột vào dịp giáp Tết khiến nhiều hộ dân gặp khó khăn. “Việc giá thức ăn tôm lên cao khiến cho nhiều hộ dân bị thiệt hại, nhưng chúng tôi chưa thống kê được thiệt hại này”, ông Thao cho hay.

Được biết, giá thức ăn nuôi tôm của Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long sau khi áp dụng mức điều chỉnh giao động từ 41.000 – 43.000đ/kg. Nếu tính bình quân mỗi hộ dân một tiêu thụ khoảng 20 tấn thức ăn nuôi tôm mỗi năm, thì với hai lần tăng giá này (mức tăng 4.500 đồng/kg), hàng năm người dân phải còng lưng chi trả thêm cả trăm triệu cho việc điều chỉnh giá ‘trên trời’ cho nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi này.

Trong khi người nông dân nuôi tôm đang đối mặt với muôn vàn khó khăn như dịch bệnh, thị trường tiêu thụ, thì việc Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long liên tục điều chỉnh, đẩy giá bán thức ăn lên cao như vậy đang thật sự gây khó khăn cho khách hàng và chính người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn.

Phóng viên đã liên hệ với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có câu trả lời về sự việc bất thường trong việc tăng giá bán của Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long và sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc…

Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất thức ăn thuỷ sản, con giống thuỷ sản, sản phẩm chất xử lý dùng trong nuôi trồng thuỷ sản. Đây là công ty con của Tập đoàn Guangdong Haid Group Co.,Ltd – một trong những công ty sản xuất thức ăn nuôi tôm lớn nhất Trung Quốc.

Anh Mai
Theo Nhà đầu tư

Từ khóa: