Sự kiện hot
12 năm trước

Đại diện EU kêu gọi Iran nối lại đàm phán với P5+1

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton thay mặt nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực HĐBA LHQ và Đức) kêu gọi Iran nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton thay mặt nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực HĐBA LHQ và Đức) kêu gọi Iran nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.


Đại diện EU Catherine Ashton

Bà Ashton cho biết hiện các bên hữu quan cần phải thỏa thuận địa điểm và thời gian tiến hành đàm phán.

Thông cáo báo chí ra ngày 6/3 cho biết bà Ashton cùng ngày đã gửi thư cho Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân, ông Saeed Jalili, trong đó nhấn mạnh nhóm P5+1 hy vọng rằng Iran thực sự mong muốn tiến hành cuộc đối thoại mang tính xây dựng bảo đảm tiến triển thực sự trong việc giải tỏa lo ngại của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân của Tehran.

Đây là bức thư phúc đáp thư của ông Jalili gửi cho bà Ashton ngày 14/2 vừa qua, trong đó nêu rõ Iran sẵn sàng nối lại đối thoại về các vấn đề có thể cung cấp nền tảng cho sự hợp tác mang tính xây dựng và hướng về phía trước." Song, ông này cũng nhấn mạnh rằng các cường quốc phải tôn trọng quyền làm giàu hạt nhân vì mục đích hòa bình của Iran.

Cùng ngày, Nga cũng lên tiếng hối thúc các cường quốc tiến hành các cuộc đàm phán mới với Iran để bàn về chương trình hạt nhân của nước này càng sớm càng tốt, khi khẳng định rằng Tehran đã chứng tỏ sẵn sàng cho các cuộc thương lượng nghiêm chỉnh.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh Nga rất quan tâm đến việc Iran và P5+1 đạt được thỏa thuận về thời gian và địa điểm nối lại các cuộc thương lượng càng nhanh càng tốt, đồng thời khẳng định rằng trong các cuộc đàm phán sắp tới, các bên sẽ thảo luận khả năng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Iran, đổi lại chương trình hạt nhân nước này được đặt dưới sự kiểm soát toàn diện của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Động thái đầy thiện chí nói trên của các bên hữu quan diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Ixraen không ngừng leo thang khiến cộng đồng quốc tế lo ngại có thể xảy ra cuộc chiến giữa hai nước này.

Các cuộc đàm phán giữa nhóm P5+1 và Iran đã bị đổ vỡ từ tháng 1/2011.

Theo TTXVN

Từ khóa: