Sự kiện hot
4 năm trước

Đại gia đứng sau đám cưới 'khủng' ở Quảng Ninh là ai?

Hình ảnh đám cưới khủng ở Quảng Ninh diễn ra mới đây khiến nhiều người trầm trồ là của con trai ông Lê Vinh Quang, một đại gia kín tiếng đất mỏ.

Mới đây, người dân Quảng Ninh xôn xao về đám cưới được cho là hoành tráng và quy mô nhất đất mỏ từ trước đến nay. Trên mạng xã hội, ekip trang trí sân khấu cùng nhiều khách mời đã chia sẻ hình ảnh đám cưới với sự ngưỡng mộ và ngợi khen hết lời.

Xung quanh rạp cưới được trang trí bằng hoa tươi, và các chùm đèn led rực rỡ. Chi phí cho rạp cưới được đồn đoán lên tới 2,5 tỷ đồng.

Gây chú ý hơn cả chính là đoàn xe đưa dâu với hàng loạt siêu xe. Dẫn dâu là chiếc Maybach 62S màu trắng tinh khôi, theo sau là 2 chiếc Rolls Royce biển tứ quý.

may
Chiếc Maybach 62S này được đem vào bên trong nơi diễn ra đám cưới để trưng bày.

Bên cạnh đó, chi phí mỗi mâm cỗ cưới được cho là khoảng 35 triệu đồng toàn sơn hào hải vị với thực đơn 11 món như Sái sùng rang, cà chua bi Đà Lạt, súp vi cá bào ngư, bóng cá hải sâm kèm nấm đông cô, cua hoàng đế nhập khẩu Alaska, gà hấp, salad, bò wagym, cá tuyết, miến om cua, canh hải sản, cherry...

lqvv
Chiếc Maybach 62S này được đem vào bên trong nơi diễn ra đám cưới để trưng bày.

Theo tìm hiểu, chú rể của đám cưới này là con trai ông Lê Vinh Quang, một đại gia kín tiếng ở đất mỏ. Ông Lê Vinh Quang là cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển Hoàng Minh với tỷ lệ góp vốn 20%.

Công ty Cổ phần Phát triển Hoàng Minh được thành lập vào năm 2005, ngành nghề kinh doanh chính là vận tải hành khách đường bộ với vốn điều lệ ban đầu là 5 tỷ đồng, ngoài ông Quang thì công ty này còn có hai cổ đông khác là ông Lê Quang Vinh (tỷ lệ góp 70%) và ông Chu Văn Hiếu (tỷ lệ góp 10%).

Ngoài ra, vợ ông Quang là bà Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1974) còn là chủ của khách sạn Nam Đạt, đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Nam Đạt Quảng Ninh.

Thanh Hương
Theo Nhà đầu tư

Từ khóa: