Sự kiện hot
13 năm trước

Đếm ngược đến ngày 21-12-2012: Tin đồn Ngày tận thế xuất phát từ đâu?

Dantin - Trên các mạng xã hội gần đây xuất hiện rất nhiều lời đồn đoán về Ngày tận thế. Sự thật, theo các nhà khoa học Việt Nam, những diễn biến về thiên văn học tới đây nếu có, cũng không ảnh hưởng nhiều đến sự sinh tồn của trái đất.

Dantin - Trên các mạng xã hội gần đây xuất hiện rất nhiều lời đồn đoán về Ngày tận thế. Sự thật, theo các nhà khoa học Việt Nam, những diễn biến về thiên văn học tới đây nếu có, cũng không ảnh hưởng nhiều đến sự sinh tồn của trái đất.

Hoang mang tin đồn

Mới đây nhất, truyền thông đưa tin, người dân Tứ Xuyên (Trung Quốc) đổ xô nhau đi mua nến, lương thực dự trữ vì tin rằng ngày 21/12 sẽ tận thế theo dự đoán của người Maya. Vũ trụ sẽ tối đen trong suốt 3 ngày liên tục. “Nến đang bán đắt như tôm tươi và người mua liên tục đổ xô đến” - Huang Zhaoli, một người bán hàng cho biết trên tờ West China City Daily. Ông Li, một người sở hữu các cửa hàng tạp hóa ở Thành Đô cho biết: “Ban đầu, chúng tôi thấy nhiều người mua nến nhưng không thắc mắc. Về sau, chúng tôi nghe họ bàn tán rằng trời sẽ tối đen trong nhiều ngày”. Không chỉ có nến, người dân ở đây còn mua lương thực, đèn dầu, trữ củi để dự trữ, phòng bất trắc.


Cảnh kinh hoàng trong phim Ngày tận thế của Hollywood

Nguồn gốc sự hoảng loạn trên bắt nguồn từ một bài báo đăng trên các trang mạng xã hội Trung Quốc dự đoán rằng trời tối đen ba ngày khi ngày đến theo dự đoán của người Maya. Tại Thượng Hải, cảnh sát đã cảnh báo người dân đừng tin vào những tin đồn tận thế và đừng bị lừa vì những thông tin kiểu này.

                                                                                           

Ngày 21/12/2012 là này Đông chí năm Nhâm thìn. Ngày Đông chí là ngày trục Bắc – Nam của trái đất nghiêng về phía mặt trời ở phía Bắc, tức là khoảng cách giữa trái đây với mặt trời là lớn nhất so với các ngày khác trong năm.

Còn tại Việt Nam, giữa năm 2011, ở một số vùng nông thôn ĐBSCL từng lan truyền tin đồn “năm 2012 sẽ tận thế” và có một số người vào tận ấp, khóm phát tờ rơi tuyên truyền ngày tận thế của nhân loại.Nội dung tờ rơi ghi lại tiên đoán của một nhà “tiên tri” 77 tuổi, nhưng không nói rõ họ tên, quê quán. “Tiên tri” bảo rằng ngày tận thế vào ngày 21-12-2012, loài người trên thế giới bị tận diệt, bởi cơn đại hồng thủy do trận bão trên “địa cầu Mặt trời”, làm nước dâng lên nhấn chìm Trái đất và thế giới xảy ra trận đại chiến lần thứ 3. Trận đại hồng thủy bắt đầu từ nước Mỹ, rồi tới Nhật Bản lan truyền ra cả thế giới. Ở Việt Nam trận đại hồng thủy xảy ra các vùng ven biển như: Cửa Đại ở Bến Tre, Phan Thiết, Bà Rịa Vũng Tàu và vùng ĐBSCL.

Những người truyền bá tin đồn len lỏi xuống tận xóm, ấp tuyên truyền “ngày tận thế”. Để thoát được cơn đại hồng thủy, đại chiến thứ 3 của thế giới thì con người phải biết tu tâm, bỏ hết tiền tài, danh lợi vì đó chỉ là vật ngoài thân. Còn những ai không thức tỉnh sẽ đến địa ngục tăm tối, không siêu thoát được bản thân.
 Một điều quan trọng nữa là những ai nhận được tờ rơi này, đọc xong phải in ra thành 30 bản khác truyền tay cho người thân, bạn bè coi như giúp mình, cứu người. Khi “ngày tận thế” đến, loài người chìm trong biển nước sẽ xuất hiện chiếc thuyền và chỉ có những người đọc qua tờ rơi mới lên thuyền được về với thiên đàng, còn tất cả sẽ bị nước cuốn trôi…

Từ tin đồn thất thiệt trên, người dân hoang mang lo sợ. Tin lời đồn, có gia đình nghèo vay mượn tiền để in tờ rơi ra phát cho bạn bè, lối xóm. Một số gia đình ở nông thôn cả tin đã bỏ bê không chăm sóc ruộng vườn, không trồng cây ăn trái lâu năm vì cho rằng “ngày tận thế” đã đến gần…

Lịch thiêng của người Maya

Nền văn minh Maya có một cuốn lịch tên là lịch Tzolkin (lịch thiêng). Theo lịch này, một tháng chỉ 20 ngày và một năm chỉ 260 ngày. Họ gọi 360 ngày là 1 Tun, 20 Tun là 1 Katun, 20 Katun là 1 Baktun (khoảng 400 năm). Cuốn lịch này chỉ được tính đến 13 Baktun, hay còn gọi là Chu kỳ lớn (5.125 năm). Ngày cuối cùng của Chu kỳ lớn, điểm kết thúc của lịch Maya, được đánh dấu là 13.0.0.0.0 tương ứng với lúc 10h ngày 21/12/2012 dương lịch. Đó là ngày kết thúc chu kỳ 13 kỷ thứ IV, ứng với thời điểm Tâm Thiên Hà của chúng ta, Mặt trời, trái đất thẳng hàng (Mặt trời, trái đất giao hội qua Tâm Thiên Hà).


Đền thiêng của người Maya

Có sự trùng hợp giữa Chu kỳ lớn và lịch của phương Tây. Các nhà khoa học tính toán, 5 Chu kỳ lớn là 26.000 năm, là thời gian hệ mặt trời, trong đó có Trái đất đi qua độ dày dĩa mặt phẳng (mặt phẳng xích đạo) của dải Ngân hà. Người Maya gọi sự kiện này là cái Cây Thánh, nó sắp xếp thẳng hàng hệ Mặt trời với trung tâm Thiên hà theo mặt phẳng chính. Khi đó, lực hấp dẫn tác động lên hệ Mặt trời sẽ là cực đại. Đồng nghĩa, nhiều thảm họa xuất hiện như bão Mặt trời, đổi cực Trái đất… và Trái đất chịu nguy cơ diệt vong…

Những cơ sở trên được cư dân mạng “củng cố” bằng những chuỗi chấn động liên tiếp đến vỏ Trái đất như động đất, sóng thần tại Trung Quốc, Nhật Bản, hố sụt ở Guatemala…

Có thay đổi gì thật sự trong năm 2012?

Phòng Nghiên cứu Chương trình Vật thể gần Trái đất, thuộc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã bác bỏ nhiều nhiều giả thuyết khác nhau về ngày tận thế, trong đó có “hoang tin” về sự diệt vong của thế giới vào ngày 21/12 tới.

Ông Don Yeomans, chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu Chương trình Vật thể gần Trái đất, giải thích: “Lịch đó không hoàn toàn chấm hết vào ngày 21/12/2012. Nó chỉ là sự kết thúc một vòng chu kỳ, và bắt đầu lịch của một năm mới”.

Trong khi đó, lịch mà phần lớn chúng ta đang sử dụng đều kết thúc vào ngày 31/12, và bắt đầu năm mới vào ngày 1/1/2013. Một số người cũng cho rằng, hành tinh Nibiru đang di chuyển từ bên ngoài hệ mặt trời và sẽ ảnh hưởng tới Trái Đất đúng vào ngày 21/12/2012.

Về giả thuyết trái đất, mặt trời và "lỗ đen" ở trung tâm dải ngân hà đứng thẳng hàng, giáo sư địa chất Don Palmer, giảng dạy 35 năm ở Trường Đại học Kent, bình luận: "Hiện tượng đó chẳng có ý nghĩa gì cả" vì tâm dải ngân hà ở cách xa trái đất đến 2.500 triệu tỷ km. Nếu ví trái đất giống như quả bóng đá, thì trái đất ở cách xa 24 m còn tâm dải ngân hà ở cách xa... 40 triệu km. Quá xa để tạo ảnh hưởng".

Theo thạc sĩ Nguyễn Đức Phường (Hội Thiên văn - Vũ trụ Việt Nam), dù hệ Mặt trời, trong đó có Trái đất và Mặt trời có thẳng hàng với tâm dải Ngân hà, thì các lực hấp dẫn các hành tinh, tiểu hành tinh gây ra cũng rất nhỏ so với lực hấp dẫn của Mặt trăng và Mặt trời đối với Trái đất.

Cụ thể hơn, theo ông Phường, lực hút của giải Ngân hà đồng đều, phân bố đều cho hệ Mặt trời, do đó là dù hệ Mặt trời nằm cùng một mặt phẳng so với dải Ngân hà cũng không có bất cứ một tác động nào cả.

“Xin khẳng định, không có một nhiễu loạn nào đối với vị trí của Mặt trời vì chính dải Ngân hà đã làm cho quỹ đạo của Trái đất, của Mặt trời xung quanh dải Ngân hà tương đối ổn định. Trong dải Ngân hà có khoảng 100 ngôi sao, khoảng cách của chúng ta rất xa. Lực hấp dẫn cũng hoàn toàn không gây ra tổn hại nào”, ông Phường khẳng định.

Những tác động ngoài vũ trụ như các hành tinh, lực hấp dẫn của Mặt trời, Mặt trăng, sự sắp xếp của các hành tinh… theo anh Phường, cũng không thể làm đổi cực Trái đất. Ông Yeomans khẳng định, việc Mặt trời, Mặt trăng thẳng hàng nhau là rất đỗi bình thường. Nó tạo áp lực lên Trái đất, khiến thủy triều đại dương dâng cao hơn thông lệ. Thực tế, hiện tượng này xảy ra tới hai lần trong tháng.

Trái đất quay quanh một trục và chính trục này cũng lại quay theo một trục nhất định, hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc sống trái đất và ảnh hưởng nhiều đến thay đổi mùa.

Có lẽ, tác nhân làm đổi trục Trái đất đáng kể nhất là hiện tượng động đất. Trận động đất vừa qua ở Nhật Bản làm Trái đất dịch chuyển đến vài cm, nhưng đây là con số rất nhỏ so với đường kính, kích thước Trái đất nên nó không gây ra bất cứ biến đổi nào về mùa hay thời tiết.

Theo thạc sĩ Nguyễn Đức Phường, năm 2012 là năm chu kỳ Mặt trời hoạt động mạnh nhất. Tác động trực tiếp của Mặt trời là phun ra những luồng “gió mặt trời” mang hàm tích điện và từ trường rất lớn, có thể ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người trên Trái đất, đặc biệt là người mắc bệnh tim mạch.

“Tôi cho rằng khoa học mới chính là những lời tiên tri có căn cứ. Ngày tận thế là do con người suy diễn ra chứ Lịch của người Maya không hề nói đến ngày tận thế. Chúng ta không nên đọc những tin tức không có cơ sở khoa học, gây hoang mang mà nên hỏi ý kiến các chuyên gia và tìm hiểu nguồn gốc của nó”, ông Phường khuyến cáo.

Hoàng Anh 

Kalki Bhagavan, nhà hoạt động tôn giáo Ấn Độ từng cho rằng, Ngày tận thế rơi vào ngày 6/6/2012 – Đó là ngày thần Venus diễu qua đĩa mặt trời. Còn theo nhà nghiên cứu Kinh dịch Mc Kenna, luận theo dòng chảy thời gian thì ngày 22/12/2012 mới là Ngày tận thế. Còn theo sách Mật mã kinh thánh II của M.Drosnin trong Ngày tận thế, trên trái đất sẽ xảy ra đại hồng thủy và Ngày tận thế chỉ được cho là một ngày nào đó trong năm 2012. Ở Việt Nam, Sấm Trạng Trình (Nguyễn Bỉnh Khiêm) có câu: “Long vĩ Xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khởi đạo binh”, được luận rằng: Long vĩ = đuôi rồng tức là cuối năm Nhâm thìn (2012), Xà đầu = đầu rắn, ứng với đầu năm Quý tỵ (2013) sẽ xảy ra chiến tranh, loạn lạc can qua…
Từ khóa: