Sự kiện hot
11 năm trước

Diễn viên hài Bình Trọng bị 141 "sờ gáy"

Tham gia giao thông mà không mang đội mũ bảo hiểm, diễn viên hài Trần Bình Trọng đã bị tổ công tác đặc biệt Y2/141 tạm giữ giấy đăng ký xe để xử phạt hành chính.

Tham gia giao thông mà không mang đội mũ bảo hiểm, diễn viên hài Trần Bình Trọng đã bị tổ công tác đặc biệt Y2/141 tạm giữ giấy đăng ký xe để xử phạt hành chính.

Vụ việc diễn ra vào khoảng 18h ngày 24.3. Vào thời điểm trên, tổ công tác đặc biệt Y2/141 – Công an Hà Nội do thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn chỉ huy, làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm tại nút giao thông Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến (xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội), phát hiện một nam thanh niên đi xe máy mang BKS 30P4 - 5210, không đội mũ bảo hiểm nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.


Vị vu trên phố không đội mũ bảo hiểm, diễn viên hài Trần Bình Trọng bị tổ công tác Y2/141 xử phạt.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác không khó để xác định người điều khiển xe là diễn viên hài Trần Bình Trọng (nghệ danh Trọng trọc), trú tại phường Ô chợ dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tuy nhiên, khi tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan thì diễn viên hài Trần Bình Trọng trả lời "các bác thông cảm, em bỏ quên ở nhà”.  Ngay sau đó, diễn viên này đã gọi điện nhờ người nhà mang giấy tờ xe và mũ bảo hiểm đến “giải cứu”.

Dù đã xuất trình được đăng ký xe nhưng diễn viên này lại không xuất trình được giấy phép lái xe. Ngay sau đó, thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn đã yêu cầu tổ công tác lập biên vị phạm, đồng thời tạm giữ giấy đăng ký xe để xử phạt hành chính.

“Nhằm đảm bảo tính công bằng trước pháp luật, bất kỳ ai vi phạm đều bị xử lý. Dù là người nổi tiếng vẫn bị phạt bình thường nếu vi phạm”, thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn – Tổ trưởng tổ công tác Y2/141 cho hay.


Chiếc xe máy "độc" của diễn viên hài Trần Bình Trọng.

Bị tạm giữ đăng ký xe nhưng diễn viên hài Trần Bình Trọng vẫn vui vẻ ký vào biên bản và hứa không tái phạm.

Xuân Lực
theo Dân Việt

Từ khóa: