Sự kiện hot
12 năm trước

Doanh số của Rolls-Royce ở châu Á-TBD tăng 47%

Hãng chế tạo xe hơi hạng sang Rolls-Royce đã chứng kiến mức tăng trưởng doanh số hàng năm 47% ở châu Á-Thái Bình Dương, khiến khu vực này trở thành thị trường tiêu thụ ôtô lớn nhất của họ.

Hãng chế tạo xe hơi hạng sang Rolls-Royce đã chứng kiến mức tăng trưởng doanh số hàng năm 47% ở châu Á-Thái Bình Dương, khiến khu vực này trở thành thị trường tiêu thụ ôtô lớn nhất của họ.


Một chiếc Rolls-Royce.

Rolls-Royce Motor Cars, vừa thông báo đã chỉ định công ty Millionaire Auto Company Limited (Thái Lan) làm đại lý ủy quyền đầu tiên của hãng tại nước này, cho biết biện pháp đó là một phần trong kế hoạch phát triển của Rolls-Royce tại thị trường châu Á-Thái Bình Dương đang nở rộ.

“Thái Lan là thị trường mà chúng tôi cảm nhận được mối quan tâm ngày càng lớn đối với nhãn hiệu của mình, nhờ sự phục hồi của nền kinh tế,” ông Paul Harris, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Rolls-Royce khẳng định.

Thông báo ngày 6/3 nói trên được đưa ra cùng với sự ra mắt chiếc Ghost, một mẫu xe của Rolls-Royce giành được nhiều danh hiệu và có nhu cầu cao đến bất thường khi được tung ra ở châu Á.

Một showroom mới chuyên trưng bày các mẫu xe Rolls-Royce tại Bangkok sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào nửa cuối năm 2012.

Huy Lê
Theo Vietnam+

Từ khóa: