Những ngày này, vườn hồng cổ gần 130 năm tuổi ở núi Đại Huệ, xã Nam Anh (cũ) nay xã Đại Huệ đã thu hút hàng trăm du khách đến tham quan, check-in. Những vườn hồng cổ nơi đây kết nối cùng Khu di tích đặc biệt Kim Liên và chùa Đại Tuệ đã tạo nên điểm tham quan, du lịch liên hoàn cho khu vực.
Để có chuyến đi thực sự ý nghĩa, du khách ghé thăm Làng Sen quê Bác, viếng mộ bà Hoàng Thị Loan; sau đó, đi ô tô hoặc xe máy khoảng 15 phút để tới vườn Hồng và vãn cảnh chùa Đại Tuệ. Tại đây những vườn hồng cổ cả trăm năm tuổi đang vào mùa chín rộ, tạo nên khung cảnh hoang sơ, hấp dẫn du khách thập phương từ những ngày cuối tháng 11.
Vườn hồng hơn 130 năm tuổi nằm cheo leo giữa sườn núi
Thời điểm này, tiết trời ở Nghệ An mát dịu. Khi nắng không còn chói chang, những quả hồng mới bắt đầu chín rộ, nhìn từ xa như những đốm lửa thắp sáng cả một góc trời, tạo nên một khung cảnh lãng mạn.
Du khách từ khắp nơi đổ về đây tham quan, chụp ảnh, nhìn những quả hồng sai trĩu quả
Theo chị Đặng Thị Tâm chủ vườn hồng Đại Huệ cho biết, năm 2021 khi lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất này chị đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những cây hồng, những ngồi nhà, và nét văn hóa rất đỗi đời thường, chân chất của người dân nơi đây.
Những quả hồng chín đỏ rực tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp
Đặc biệt, nhìn những gốc hồng cả trăm năm tuổi sai trĩu quả nhưng lại không bán được cho ai, lúc đó chị đã thuê lại một vườn hồng cổ của một ông bà đây cho khách lên tham quan chụp ảnh. Sau đó tôi đã quyết tâm mua lại bằng được vườn hồng cổ này để sửa sang, đầu tư lại cho khách vào tham quan.
Dù rất muốn đầu tư thêm nhiều dịch vụ nhưng vướng chính sách nên chị Tâm đành bỏ dở những dự định của mình
Chị Tâm chia sẻ với mong muốn vừa làm du lịch, vừa phát triển văn hóa bản địa, lại giúp bà con tiêu thụ được nông sản cho địa phương, phát triển du lịch theo hướng du lịch xanh
Cách làm du lịch sinh thái này đã tạo thêm sinh kế cho nhân dân địa phương, đặc biệt là việc trồng hồng mang lại thu nhập cao cho người dân trong xã. Bên cạnh đó các sản phẩm của địa phương cũng được du khách đón nhận
Những nét rêu phong, cổ xưa vẫn được lưu giữ tẹo nết nét đẹp hoang sơ, cổ kính
Điều đang còn thấy tiếc nuối nhất khi làm du lịch nơi đây đối với chị Tâm là chưa có một hành lang pháp lý rõ ràng để minh quyết tâm phát triển du lịch nơi đây. Vì tôi rất muốn kinh doanh du lịch 4 mùa chứ không phải riêng vào mùa hồng chín, vì mỗi mùa đều có
Vườn hồng còn tổ chức những đêm nhạc thu hút đông đảo du khách
Trao đổi với phóng viên phòng văn hóa xã Đại Huệ cho biết, trên địa bàn xã có Vườn hồng Đại Huệ của gia đình anh Nguyễn Trọng Sách có diện tích 2 ha, nơi đây có những gốc hồng 130 năm tuổi, cao cả chục mét. Điều này thu hút hàng trăm du khách đến tham quan, check-in. Đặc biệt dịp cuối tuần, vườn hồng đón từ 500 - 700 lượt khách. Du khách vào tham quan vườn hồng Đại Huệ chỉ cần mua vé với mức giá 40.000 đồng/người lớn, 20.000/trẻ em. Nếu có nhu cầu, du khách sẽ được thuê nhiều loại trang phục, phụ kiện và dịch vụ chụp ảnh để lưu lại những khoảng khắc đáng nhớ tại vườn hồng cổ thụ. Ngoài ra, chủ các vườn hồng còn bài trí thêm đạo cụ như: ghế ngồi, giỏ quả, đàn ghita… để du khách thoải mái check-in; đồng thời hướng dẫn, gợi ý các góc có view đẹp.
Du khách sẽ được thuê nhiều loại trang phục, phụ kiện và dịch vụ chụp ảnh để lưu lại những khoảng khắc đáng nhớ tại vườn hồng cổ thụ
Cách làm du lịch sinh thái này đã tạo thêm sinh kế cho nhân dân địa phương, đặc biệt là việc trồng hồng mang lại thu nhập cao cho người dân trong xã. Hiện, toàn xã có hàng trăm hộ trồng cây hồng trên diện tích khoảng 150 ha. Mỗi năm, toàn xã cho thu hoạch khoảng 600 tấn quả. Những năm trước, người dân trong xã thường xuyên chịu cảnh được mùa mất giá,. Tuy nhiên từ khi phát triển du lịch từ các vườn hồng, du khách thoải mái lựa chọn, mua hồng ngay dưới chân núi Đại Huệ với giá 30.000 - 35.000 đồng/kg (cao gấp đôi so với năm 2021 trở về trước). Nhờ đó, đời sống và thu nhập cho người dân nơi đây được nâng cao.
Diễm Phước
Theo KT&ĐU