Sự kiện hot
12 năm trước

Đồng đội cũ 'rủa" Gerrard ích kỷ, không được lòng người

Steven Gerrard vừa bị đồng đội cũ “rủa” là ích kỷ và không được lòng người.

Sau khi tỏa sáng ở World Cup 2002 cùng Senegal, El Hadji Diouf được Liverpool mua về. 2 năm ở Anfield, chân sút người Senegal đã không chứng tỏ được gì nhiều.

Gần 8 năm sau ngày cuốn gói khỏi Anfield (2002-2004), El Hadji Diouf mới tiết lộ những bí mật về mối quan hệ tồi tệ giữa anh và thủ quân Gerrard cũng như đội phó Carragher.


Diouf nhiều lần va chạm với Gerrard sau khi chia tay Liverpool

“Những lời của Steven Gerrard ư? Đó là sự ghen tị”, Diouf mở đầu cuộc trả lời phỏng vấn trên L'Equipe.

“Tôi từng là cầu thủ quan trọng nhất đội bóng (Liverpool) vào thời điểm đó. Tôi được lòng mọi người.

Tôi được Pele chọn vào danh sách 100 cầu thủ xuất sắc nhất chứ không phải hắn ta (Gerrard).

Tôi tôn trọng anh ta với tư cách là cầu thủ, nhưng không ai ích kỷ hơn anh ta. Anh ta thích Liverpool thua và mình ghi bàn. Anh ta chẳng quan tâm đến bất cứ ai cả”.

Nói về đội phó Carragher, Diouf nói: “Tôi sẽ không nói gì về anh ta”.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn trên, Diouf phủ nhận luận điệu cho rằng anh là một “bad boy”.

Xuân Hà
theo Bongdaso

Từ khóa: