Sự kiện hot
11 năm trước

FIFA giải thích vụ bị buộc tội “làm giả” phiếu QBV?

Phát ngôn viên của FIFA khẳng định, không hề có sai trái trong quá trình bỏ phiếu bầu QBV 2012.

Phát ngôn viên của FIFA khẳng định, không hề có sai trái trong quá trình bỏ phiếu bầu QBV 2012.

Kênh Al-Jazeera dẫn lời thủ quân CH Séc Tomas Rosicky và đội trưởng ĐT Brazil, Thiago Silva khẳng định họ không hề bầu cho Messi lá  phiếu cao nhất như kết quả FIFA công bố.

“Tôi bỏ phiếu cho Balotelli nhưng FIFA công bố tôi chọn Messi”, Al-Jazeera dẫn lời Tomas Rosicky.

“Tôi chọn Balotelli nhưng FIFA lại công bố tôi bầu cho Messi. Rất buồn”, Al-Jazeera dẫn lời Thiago Silva.

Trước sự phát ngôn của Tomas Rosicky và Thiago Silva cũng như một số nhân vật khác, phát ngôn viên của FIFA khẳng định thủ quân CH Séc và Brazil đã nhầm lẫn, và không nhớ chính họ đã chọn Messi.

“Tất cả những tin đồn là sai sự thật. Kết quả chính xác và công bằng. Chúng tôi có đủ văn bản để chứng minh điều này”.

Sau gala QBV đã xuất hiện tin đồn FIFA làm sai lệch kết quả bỏ phiếu giúp Messi giành chiến thắng.

theo Bongdaso

Từ khóa: