Không chỉ tái hiện hành trình lịch sử của báo chí phát thanh, không gian trưng bày tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII còn mở ra những suy ngẫm sâu sắc về vai trò, sứ mệnh của phát thanh trong kỷ nguyên số, nơi khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng tiếp tục được đánh thức từ chính “làn sóng” thân thuộc.

Đồng chí Nguyễn Thế Lãm Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh phát biểu tại lễ khai mạc.
Trong dòng chảy của báo chí cách mạng Việt Nam, phát thanh luôn giữ một vị trí đặc biệt không chỉ là phương tiện truyền tải thông tin, mà còn là cầu nối bền chặt giữa ý Đảng với lòng dân, góp phần hun đúc niềm tin và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.
Tối 10/4, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, không gian trưng bày tư liệu, hiện vật với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng” chính thức khai mạc trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII. Đây không chỉ là hoạt động mở đầu của Liên hoan, mà còn là điểm nhấn giàu ý nghĩa, kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai của ngành phát thanh Việt Nam.

Các đại biểu tham dự khai mạc
Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh khẳng định: ngay từ khi ra đời, phát thanh đã mang sứ mệnh cao cả đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường lịch sử. Trong những năm tháng chiến tranh, tiếng nói trên làn sóng điện trở thành vũ khí sắc bén, cổ vũ tinh thần toàn dân. Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, phát thanh tiếp tục khẳng định vai trò là kênh thông tin nhanh nhạy, tin cậy, giàu tính định hướng.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày tư liệu, hiện vật của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chủ đề của Liên hoan lần thứ XVII không chỉ là một thông điệp mang tính thời đại, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về vai trò của báo chí phát thanh trong việc khơi dậy sức mạnh nội sinh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Điểm nhấn nổi bật của không gian trưng bày là khu vực giới thiệu của Đài Tiếng nói Việt Nam cơ quan báo chí chủ lực quốc gia. Tại đây, nhiều tư liệu, hình ảnh quý được giới thiệu như: Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với ngành phát thanh; những khoảnh khắc tác nghiệp tại các dấu mốc lịch sử; cùng các hiện vật tiêu biểu và hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng.
Đặc biệt, trục thời gian “Dòng chảy Báo chí Quảng Ninh” mang đến một góc nhìn chiều sâu về lịch sử báo chí vùng Mỏ. Từ tờ báo Than ra đời năm 1928, góp phần giác ngộ lý tưởng cách mạng cho giai cấp công nhân, đến dấu mốc năm 1983 khi Quảng Ninh trở thành địa phương đầu tiên ở miền Bắc phát sóng truyền hình tất cả đã tạo nên một hành trình phát triển liên tục, giàu bản sắc và tinh thần dấn thân.

Các đại biểu tham dự cắt băng khai mạc trưng bày tư liệu, hiện vật mang chủ đề "Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng".
Theo ông Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, việc sưu tầm, giới thiệu các tư liệu, hiện vật lần này được thực hiện công phu, nhằm tái hiện chân thực lịch sử báo chí vùng Mỏ nơi sớm hình thành và phát triển báo chí cách mạng.
Không gian trưng bày còn giới thiệu Báo Xuân Bính Ngọ 2026 của các cơ quan báo chí trên cả nước, thể hiện sự hội tụ, đoàn kết và phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và nhân văn. Thông tin, hình ảnh về các cơ quan báo chí tham dự Liên hoan cũng được trình bày trang trọng, góp phần tạo nên bức tranh toàn cảnh của báo chí nước nhà.
Ở một tầng ý nghĩa sâu xa hơn, không gian trưng bày không chỉ là sự tri ân quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của báo chí trong bối cảnh mới. Trong kỷ nguyên số, khi thông tin lan tỏa với tốc độ chưa từng có, phát thanh đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về nội dung, công nghệ và phương thức tiếp cận công chúng. Tuy nhiên, những giá trị cốt lõi như tính chính xác, tính định hướng và sự nhân văn vẫn luôn là nền tảng bền vững.
Không gian trưng bày “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng” vì thế không chỉ kể lại câu chuyện của lịch sử, mà còn mở ra những suy ngẫm về tương lai nơi báo chí phát thanh tiếp tục giữ vai trò tiên phong, đồng hành cùng dân tộc trên hành trình phát triển nhanh và bền vững.
Không gian sẽ mở cửa phục vụ công chúng trong suốt thời gian diễn ra Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII.
NGÔ QUẢNG
Theo KTĐU