Sự kiện hot
10 năm trước

Giá dầu thị trường châu Á bị tác động bởi tình hình Iraq

Trong phiên sáng ngày 17/6, tại thị trường châu Á, giá dầu giảm nhẹ, nhưng đà giảm có phần bị hạn chế do các nhà đầu tư vẫn còn lo ngại nguồn cung “vàng đen” sẽ bị gián đoạn bởi những diễn biến ngày càng xấu đi tại nước sản xuất dầu chủ chốt Iraq.


Điều chỉnh giá tại một trạm bán xăng ở Trường Xuân, thủ phủ tỉnh Cát Lâm, miền Đông Bắc Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 7/2014 giảm 18 xu Mỹ xuống 106,72 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 8/2014 cũng giảm 24 xu Mỹ xuống 112,70 USD/thùng.

Desmond Chua, chuyên gia phân tích thị trường thuộc CMC Markets tại Singapore, nói rằng “giá dầu thô tiếp tục bị tác động bởi nguy cơ gián đoạn nguồn cung khi mà các tay súng Hồi giáo dòng Sunni tăng cường tấn công và chiếm giữ khu vực phía Bắc Iraq.”

Nhiều người lo ngại rằng cuộc nổi dậy này có thể lan rộng tới khu vực phía nam, nơi đặt hầu hết cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iraq.

Cuộc khủng hoảng này đã đe doạ trực tiếp tới giá dầu thô bởi Iraq là nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), sau Saudi Arabia, với trữ lượng dầu thô được kiểm chứng vào khoảng 140,3 triệu thùng và khí đốt tự nhiên khoảng 3.158 tỷ m3.

Bên cạnh đó, Ngân hàng United Overseas (UOB) của Singapore cho hay các nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát sao cuộc họp 2 ngày của Cục Dự trữ Liêng bang Mỹ (Fed) bắt đầu vào cuối ngày 17/6. Fed dự kiến sẽ tiếp tục thu hẹp quy mô chương trình kích thích tiền tệ khổng lồ.

Đêm qua (16/6), tại thị trường Mỹ giá dầu ngọt nhẹ không đổi, vẫn đứng gần mức đỉnh của 9 tháng qua, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc tăng nhẹ do các nhà đầu tư vẫn đang dõi theo cuộc xung đột chưa có hồi kết tại Iraq.

Tại New York, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 7/2014 giữ ở mức 106,90 USD/thùng. Tại London, giá dầu Brent Biển Bắc, thường bị tác động nhiều bởi các nhân tố địa chính trị quốc tế hơn là dầu WTI, đã tăng 48 xu Mỹ lên 112,94 USD/thùng.

theo Vietnam+

Từ khóa: