Dantin - Nhan sắc trung bình, vòng một khiêm tốn nhưng Claire lại rất tự tin. Ấy thế mà cô gái từng dám bỏ học đại học Yale để theo đuổi nghề diễn, đoạt giải Oscar đến giải Emmy, lại chưa bao giờ thấy tự tin với ánh đèn sân khấu. Điều gì khiến Claire như vậy?
Dantin - Nhan sắc trung bình, vòng một khiêm tốn nhưng Claire lại rất tự tin. Ấy thế mà cô gái từng dám bỏ học đại học Yale để theo đuổi nghề diễn, đoạt giải Oscar đến giải Emmy, lại chưa bao giờ thấy tự tin với ánh đèn sân khấu. Điều gì khiến Claire như vậy?

Đêm trao giải thưởng truyền hình danh giá nhất thế giới lần thứ 64 - Emmy 2013 đã diễn ra mới đây tại Nhà hát Nokia, Los Angeles (Mỹ). Đó là không gian của những váy áo đắt tiền và những lời xưng tụng. Đó cũng là không gian của sự thăng hoa cảm xúc cho những cá nhân, tổ chức được vinh danh sau những cống hiến miệt mài cho sự nghiệp điện ảnh thế giới.
Claire đến, bình thản, không mong chờ kỳ tích. Thế rồi, từ sân khấu, MC đọc tên cô với hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”. Quá ngỡ ngàng, cô nâng tượng vàng, xúc động đến nỗi chỉ có thể nói cảm ơn chồng và cậu con trai 9 tháng bằng “mật ngữ riêng”: “Ama anambama bip bip boop bop”. Đó là cách cô thường “giao tiếp” với nhóc cưng của mình
Bỏ học để diễn

Được bổ sung thêm giải Emmy 2013 ở tuổi 34, Claire dường như được ưu ái
quá nhiều thứ, từ một gia đình hạnh phúc với 2 cậu nhóc dễ cưng, một ông chồng tâm lý, yêu chiều vợ, đến 1 tượng vàng Oscar, vài đề cử Emmy trước đó... Tất cả cứ như thể có mối duyên tiền kiếp, chỉ chờ đợi để trao đến tay cô gái Đan Mạch này. Thế mà dù được ghi nhận bằng những giải thưởng chính thống và danh giá nhưng Claire luôn cảm thấy nghề diễn thật sự quá bấp bênh. Vì sao vậy?
Là con gái cưng của một nghệ sĩ nhiếp ảnh và một giám đốc trung tâm trẻ mồ côi, Claire từ nhỏ bộc lộ niềm yêu thích được khiêu vũ, múa hát. 6 tuổi, cô đã được cha mẹ cho phép theo đuổi môn múa hiện đại. Nhưng cô đã không chọn nghề múa mà lại có hứng thú với nghề diễn. Năm 1997, cô đi thử vai Rose trong phim Titanic, thế nhưng cô đã không thể vượt qua Kate Winslet. Có chút buồn nhưng không nản chí, 2 năm sau, cô tiếp tục thử vai Lisa trong Girl, Interrupted. Năm 2002, Claire chọn cách theo đuổi ngành Tâm lý ở đại học Yale danh tiếng. Hai năm đại học, cô luôn ở top những người giỏi nhất. Thế rồi, một ngày nọ, cảm thấy việc học trở nên tẻ nhạt, Claire chỉ khao khát được diễn, được “sống” cuộc đời của những nhân vật phim ảnh. Thế là, bất chấp việc bố mẹ ngăn cản, cô kiên quyết bỏ học “ngang xương” để đi đóng phim.
Nổi tiếng từ bộ phim My So-Called Life, tên cô tiếp tục xuất hiện trong những phim như Romeo và Juliet của Baz Luhrmann, ShopGirl của Steve Martin và Evening với Meryl Streep.
Năm 2010 cô đoạt giải Emmy với nhân vật mắc chứng tự kỷ trong phim của HBO, Temple Grandin. Sau đó, cô “lẩn tránh Hollywood” bằng cách “ở ẩn” khoảng 2 năm. Cô bảo rằng mình không tìm được vai nào thực sự thử thách với mình: “Tôi không muốn trở lại những vai đơn sắc, bởi vì tôi đã đóng nó trong một thời gian dài và tôi muốn thoát khỏi nó”. Năm nay, cô cũng vừa được nhận giải Emmy cho vai nữ chính xuất sắc nhất trong Homeland, bộ phim mà cô ký hợp đồng lên tới bảy năm.
Không để sự nổi tiếng “cầm tù”

Homeland là bộ phim một lần nữa hâm nóng tên tuổi của Claire Danes. Tuy nhiên, cô luôn lo sợ bị “cầm tù bởi sự nổi tiếng”, cô đồng cảm với những ngôi sao chống lại đám săn ảnh: “Tôi không thể tượng tưởng nếu mình giống Angelina Jolie hoặc Jennier Aniston. Tôi đã xem một bộ phim tài liệu về Britney Spears, tôi thật sự choáng váng với cái cách cô ấy đối mặt với điều này”.
Chính bản thân Clairre Danes là nạn nhân của báo lá cải vào năm 2003 khi cô có mối tình lãng mạn với bạn diễn Billy Crudup trong phim Stage Beauty, người đã chia tay với bạn gái đang bụng mang dạ chửa ở tháng thứ 7, diễn viên Mary Louise Parker để đến với cô.
Claire luôn chia sẻ sự ngưỡng mộ với những diễn viên mà cô tôn trọng, cách mà họ cân bằng giữa công việc và gia đình, như Streep và Jodie Foster, đạo diễn bộ phim Home for the Holidays. “Tôi ngưỡng mộ cuộc sống và sự nghiệp vĩ đại của họ”, cô nhấn mạnh, “Họ có cuộc sống phong phú và gia đình đông đúc. Họ sống trong thế giới này, không điên loạn, đó là một thành tựu lớn. Tôi thà không làm việc còn hơn là bị xáo trộn về thần kinh”. Đây là lý do mà cô chọn cách tìm kiếm những vai diễn nặng ký, nếu không sẽ dành thời gian cho chồng con.
Claire Danes và chồng cô, Hugh Dancy khá kín tiếng trong chuyện riêng tư. Cặp đôi này quen nhau từ năm 2007 khi họ cùng đóng trong bộ phim Evening.Vào năm 2009, họ đã bí mật kết hôn tại Pháp. Chỉ đến khi một khách mời tham dự lễ cưới tiết lộ với tờ People thì sự việc mới được công chúng biết đến.Claire Danes là ngôi sao từng giành giải Quả Cầu Vàng và được đề cử giải Emmy cho vai diễn trong phim My So-Called Life. Cô còn rất nổi tiếng với vai nàng Juliet trong bộ phim Romeo và Juliet năm 1996 của đạo diễn Baz Luhrman, đóng cặp với nam tài tử Leonardo DiCaprio.Cặp đôi này ăn ý với nhau đến nỗi khi Kate Winslet được mời vào vai Rose trong Titanic, một số khán giả đã phản đối vì họ muốn người đóng cặp với Leonardo DiCaprio phải là Claire Danes.
Trước khi đến với nam diễn viên Hugh Dancy, Claire Danes từng trải qua nhiều mối tình với Ben Lee, Andrew Dorff, Matt Damon và Billy Crudup. Sắp tới, cô sẽ xuất hiện với vai chính trong loạt phim Hannibal của đài NBC, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Red Dragon của Thomas Harris. Claire Danes thực sự có tiếng tăm sau bộ phim Romeo và Juliet. Tuy nhiên, bởi vài phim tiếp theo không thật sự thành công về mặt doanh thu nên Claire Danes đã lui về cho đến ngày “gặp gỡ” phim Homeland.
“Tôi luôn hoài cổ”
Claire được xưng tụng là “nàng Juliet tân thời“ thế nhưng từ sâu thẳm lòng mình, cô nói: “Tôi luôn hoài cổ”. Dù thế, luôn trẻ trung, cô chọn trang phục quần jeans, áo sơ mi giản dị và chiếc vòng cổ màu bạc. Cô có biểu hiện rất duyên dáng trong những cử chỉ khi giao tiếp.
“Từ nhỏ, tôi là một đứa trẻ tự tin. Tôi biết mình đã mong muốn trở thành một diễn viên từ khi lên 5. Madonna là một niềm hứng khởi thực sự của tôi. Khoảng 5 tuổi, tôi đã được xem cô ấy trên tivi và nhận ra rằng được biểu diễn là điều lý thú. Sau đó, năm lên 7 hay 8 tuổi, tôi lại phát hiện rằng các diễn viên hầu hết không kiếm được nhiều tiền. Thế là tôi định dẹp bỏ kế hoạch . Nhưng năm 9 tuổi, tôi lại quyết định số mệnh của mình. Tôi nói với cha rằng tôi yêu nghệ thuật, cho dù có tiền hay không có tiền tôi cũng vẫn theo nghiệp diễn xuất”, Claire hất nhẹ mái tóc vàng óng và kể với PV New York Times về điều đó. “Sự tự tin dường như là bẩm sinh nơi tôi. Nhưng biết nói sao, tôi nghĩ tôi đang thụt lùi. Giờ đây tôi thấy sự nghiệp ngày càng không bảo đảm”. Bởi không đảm bảo nên tốt nhất là cứ sống, làm việc và hạnh phúc sẽ đến vào lúc ít mong đợi nhất. Là một diễn viên khôn khéo và luôn né tránh thị phi, thế nhưng Claire vẫn phải ghi dấu vài scandal mà đa phần người làm nghệ thuật đều từng phải nếm trải.
Tháng 9/1998, cô đã có một phát ngôn khiến Tổng thống Philippines cho rằng cô xúc phạm dân tộc Philippine nên đã ra lệnh cấm cô nhập cảnh vào nước này. Quá trình đóng phim, Claire Danes cũng từng gây scandal với người bạn diễn trong phim là Billy Crudup. Cô bị cho là nguyên nhân khiến Billy đành đoạn chia tay với bạn gái Mary-Louise Parker đang bầu bí.
Nói chung Claire Danes luôn tỏ ra cực kỳ dễ thương và cũng thật chuyên nghiệp khi xuất hiện trước công chúng.“Tôi có một tiêu điểm không dễ lung lay. Khi còn nhỏ, tôi luôn ngồi ở đầu bàn ăn gia đình. Tôi luôn nhận lấy nhiều trách nhiệm. Bây giờ tôi vẫn còn thấy phấn chấn khi nói về điều này”.