Sự kiện hot
12 năm trước

Giờ nào nguy hiểm cho các lái xe?

Một nhóm các nhà nghiên cứu ở Tây Ban Nha đã tiến hành phân tích mô hình giao thông trên đường cao tốc và đưa ra kết luận rằng khoảng thời gian từ 18h tới 20h là thời gian nguy hiểm nhất cho các lái xe.

Một nhóm các nhà nghiên cứu ở Tây Ban Nha đã tiến hành phân tích mô hình giao thông trên đường cao tốc và đưa ra kết luận rằng khoảng thời gian từ 18h tới 20h là thời gian nguy hiểm nhất cho các lái xe.

18-20h là khoảng thời gian nguy hiểm nhất đối với các lái xe.

Theo News Discovery, các nhà nghiên cứu của Hội đồng thành phố Mandrid đã sử dụng bộ cảm biến để tiến hành thu thập dữ liệu về mật động giao thông, tốc độ trung bình và khoảng thời gian phương tiện dừng lại tại một vị trí. Nghiên cứu này được triển khai dọc theo đường cao tốc M30 quanh Madrid. Mỗi cảm biến được đặt cách nhau 500m.

Sau đó, họ sử dụng một thuật toán đặc biệt để phân tích các mô hình. Họ nhận thấy rằng tình trạng giao thông trong ngày, chia ra làm ba giai đoạn: giai đoạn lưu thông tự do, giai đoạn tắc nghẽn và giai đoạn đồng bộ. Tốc độ của các xe tại các điểm khác nhau trên đường có tương quan với nhau.

Kết quả cho thấy thông thường các xe di chuyển với tốc độ tương tự nhau ngay cả khi họ xa nhau. Nhưng trong giờ cao điểm, từ lúc 18h tới 20h, mối tương quan bị phá vỡ do số lần tăng tốc và dừng của xe cộ tăng mạnh. Điều này gây khó khăn cho người lái xe. Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra số liệu thống kê tai nạn và cho thấy rằng đây cũng chính là khoảng thời gian dễ xảy ra tai nạn nhất.

Lý do khoảng thời gian từ 18h tới 20h là thời gian nguy hiểm nhất cho các lái xe còn do đây là giờ cao điểm, có rất nhiều ô tô di chuyển trên đường so với các thời điểm khác trong ngày. Nhưng qua khảo sát, các nhà khoa học làm sáng rõ hơn nguyên nhân tại sao lái xe buổi tối lại nguy hiểm. Nó cũng cho thấy các lái xe phải có ý thức hơn khi tham gia giao thông.

Hà Nguyễn
Theo Vietnamnet

Từ khóa: