Sự kiện hot
13 năm trước

Giới trẻ chọn "Trắng" vì một xã hội minh bạch

Tham nhũng cũng giống như khúc gỗ lớn chắn ngang đường. Nếu ai cũng thờ ơ, cho nó không phải là chuyện của mình, thì nó sẽ mãi nằm đó, là nỗi ám ảnh đối với mọi người. Nhưng nếu tất cả cùng chung tay thay đổi, thì sẽ tạo nên sức mạnh to lớn "dọn đường" cho những điều tốt đẹp.

Tham nhũng cũng giống như khúc gỗ lớn chắn ngang đường. Nếu ai cũng thờ ơ, cho nó không phải là chuyện của mình, thì nó sẽ mãi nằm đó, là nỗi ám ảnh đối với mọi người. Nhưng nếu tất cả cùng chung tay thay đổi, thì sẽ tạo nên sức mạnh to lớn "dọn đường" cho những điều tốt đẹp.

Đó là thông điệp giản dị nhưng đầy ý nghĩa về vai trò và ý thức chống tham nhũng, vì một xã hội minh bạch, bền vững đã được các bạn trẻ cùng chia sẻ và lan tỏa qua cuộc tọa đàm "Đen hay trắng - bạn chọn gì" diễn ra tại ĐH Xã Hội & Nhân Văn vừa qua. 

Người trẻ trăn trở về tham nhũng

Là chương trình được xây dựng và tổ chức lần đầu tiên về vấn đề “Giới trẻ” và “Minh Bạch – Tham nhũng” với quy mô 3 miền Bắc – Trung – Nam, "Đen hay trắng - bạn chọn gì" đã thu hút đông đảo sự quan tâm của sinh viên các trường tại Hà Nội. Những kiến thức gần, những trăn trở về tham nhũng đã được các bạn trẻ chia sẻ và cũng nhau tiếp cận thông qua buổi tọa đàm.


Các bạn trẻ tham gia chương trình Đen hay trắng

"Theo mình, tham nhũng là những hành động trái với pháp luật, trái với các quy tắc đạo đức xã hội, là sự lừa dối và là nguồn gốc gây nên những bất công" - bạn Hằng - SV năm thứ nhất - ĐH KHTN Hà Nội chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ, sinh viên năm nhất, năm hai giống như Hằng cũng đã sớm có những trăn trở không hề non nớt về vấn đề tham nhũng.

"Khi nhắm mắt lại và nghĩ về tham nhũng, trong đầu mình hiện ra một màu đen xám xịt, và có cả nỗi lo sợ những điều tốt đẹp mà rất nhiều cha anh đã ngã xuống để xây dựng nên sẽ sụp đổ vì nó" - Quyết - SV HV Mật Mã tâm sự.

Trong phần trò chuyện với các bạn trẻ, chị Nguyễn Vân Nguyệt - GĐ Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng - Live & Learn cho rằng, tham nhũng ảnh hưởng tới tất cả mọi người, trên mọi lĩnh vực. Nó không chỉ khiến cho những nguồn lực phục vụ con người bị cắt giảm, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới bầu không khí, tới tiếng nói của mỗi người: "Tham nhũng đang làm cho nhiều bạn trẻ bị mất niềm tin vào cuộc sống, ảnh hưởng chính tới sự phát triển, tới tiềm năng của các bạn. Thậm chí nhiều bạn trẻ thậm chí sẵn sàng "đen" theo nó".

"Đen hay trắng" đã mang tới cho các bạn trẻ một góc độ tiếp cận khá gần gũi về "tham nhũng" - một chủ đề thoạt nghe tưởng như to lớn và xa lạ với những sinh viên còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

"Bản thân chúng tôi khi bắt đầu xây dựng chương trình cũng gặp khó khăn không nhỏ trong việc tìm ra những ý tưởng để giúp phát triển chủ đề một cách dễ hiểu nhất, gần gũi nhất với sinh viên. Hơn nữa, tham nhũng cũng là một vấn đề khá "tế nhị", và nói như thế nào để thu hút được sự quan tâm thực sự, nhiệt tình thực sự của các bạn trẻ cũng phải là dễ" - Đặng Ngọc Anh - thành viên nhóm Be Change Agents, BTC chương trình cho biết.

Sau nhiều nỗ lực, các thành viên trong nhóm thực hiện chương trình đã quyết định chọn "Đen hay Trắng" - một cách nói hình ảnh về sự lựa chọn một lối sống minh bạch do chính bạn trẻ quyết định.

Chống tham nhũng - người trẻ hãy đặt mình vào vị trí làm chủ

Nhiều bạn trẻ thể hiện nỗi băn khoăn, không biết mình có thể làm gì để chống tham nhũng, để loại trừ những cái xấu trong xã hội. Thậm chí, có những bạn còn bi quan cho rằng, đó là những chuyện xa vời, nằm ngoài tầm với của bản thân.
Tuy nhiên, những băn khoăn ấy đã phần nào được gỡ bỏ qua phần chia sẻ của bà Lê Hiền Đức, nhà giáo hưu trí, người tích cực đấu tranh chống tham nhũng và là một trong hai người đoạt Giải thưởng Liêm chính của Tổ chức Minh bạch Quốc tế năm 2007.


Nhà giáo Lê Hiền Đức đặt niềm tin vào giới trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng


Khẳng định giới trẻ hôm nay chính là "nòng cốt", là lực lượng quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng đầy gian nan, bà Lê Hiền Đức đưa ra lời khuyên cho các bạn: "Cả hiện tại và tương lai đều phụ thuộc vào chính các bạn, vào tinh thần học tập và làm việc của các bạn. Hãy đặt mình vào vị trí làm chủ, các bạn sẽ dũng cảm, sáng tạo và đoàn kết hơn trong thực tế, sẽ không bị lừa bịp và lợi dụng. Hãy trắng chứ đừng đen".

Gần một trăm người trẻ có mặt trong buổi tọa đàm đã đồng loạt khoác vai nhau, cam kết "Tôi chọn Trắng" để thể hiện lựa chọn lối sống liêm chính và tinh thần nói "không" với tham nhũng. Bởi, tham nhũng không ở đâu xa, mà tồn tại hằng ngày trong cuộc sống con người. Phòng chống tham nhũng, lựa chọn nếp sống trong sạch, các bạn trẻ có thể bắt đầu từ những điều bình dị nhất như: Xé vé khi đi xe buýt, từ chối "đi" thầy cô, chấp nhận ghi biên lai khi bị phạt ngoài đường... Từ những điều giản dị ấy, mỗi người trẻ sẽ là tác nhân thay đổi, hướng tới một xã hội ngày càng minh bạch, bền vững.

Chuỗi sự kiện Giới trẻ Hướng tới sự Minh Bạch “Đen hay Trắng” là chương trình được xây dựng và tổ chức lần đầu tiên về vấn đề “Giới trẻ” và “Minh Bạch – Tham nhũng” với quy mô 3 miền Bắc – Trung – Nam từ tháng 10 – tháng 12 năm 2011. Chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm ngày Quốc tế Phòng Chống Tham Nhũng 09/12/2011, với mục đích nâng cao nhận thức của các bạn trẻ về tính “Minh Bạch”, tạo sân chơi cho các bạn trẻ quan tâm có cơ hội tìm hiểu, giao lưu và chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề “Minh Bạch – Tham nhũng” bằng cách trả lời câu hỏi “Đen hay Trắng, bạn chọn gì?”. Tại miền Bắc, nhóm Be Change Agent Miền Bắc tổ chức chuỗi sự kiện Giới trẻ Hướng tới sự Minh Bạch “Đen hay Trắng” gồm 3 sự kiện nhỏ tại các trường ĐH trên địa bàn Hà Nội và 1 đêm Gala tổng kết chương trình. 


Minh Tâm
Theo Vietnamnet

Từ khóa: