Sự kiện hot
10 năm trước

Hải Dương: Hỗ trợ 63 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Hải Dương sẽ hỗ trợ 63 tỷ đồng cho 15 xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong năm 2014 từ nguồn trái phiếu Chính phủ.

Cụ thể, các xã Cộng Hòa (Kim Thành), Thượng Quận (Kinh Môn), Bình Xuyên (Bình Giang), Hồng Hưng (Gia Lộc) mỗi xã được hỗ trợ 3 tỷ đồng; Bạch Đằng (Kinh Môn), An Lâm (Nam Sách), mỗi xã 7 tỷ đồng; Tân Dân (Chí Linh), Tứ Xuyên (Tứ Kỳ), Đức Chính (Cẩm Giàng) mỗi xã 4 tỷ đồng; Thanh Bính (Thanh Hà) 6 tỷ đồng; Hồng Thái (Ninh Giang) 2 tỷ 940 triệu đồng; Ninh Thành (Ninh Giang), Quang Minh (Gia Lộc), mỗi xã 5 tỷ đồng và Đoàn Tùng (Thanh Miện) hỗ trợ được 4 tỷ 60 triệu đồng.

Nguồn trái phiếu Chính phủ đợt này sẽ không hỗ trợ 3 xã là Nhân Quyền (Bình Giang), Cẩm Sơn (Cẩm Giàng) và An Châu (thành phố Hải Dương) do các xã này đã được hỗ trợ mỗi xã 5 tỷ đồng từ vốn ngân sách tỉnh.

Việc hỗ trợ các xã đăng ký sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên cơ sở đánh giá nhu cầu thực tế của các xã, đồng thời tỉnh cũng chỉ hỗ trợ 30% hạng mục giao thông nông thôn; 60% kênh mương xây mới; các công trình khác như trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, sân vận động... được hỗ trợ 70%, còn lại là ngân sách xã.

Ánh Hồng
theo Xây dựng

Từ khóa: