Sự kiện hot
10 năm trước

Hãng Honda đạt lợi nhuận ròng 1,2 tỷ USD trong quý 3

Hãng sản xuất ôtô lớn thứ ba của Nhật Bản Honda cho biết lợi nhuận ròng của hãng trong quý 3/2013 đã tăng 46,4% lên 120,37 tỷ yen (1,2 tỷ USD) do được hưởng lợi từ việc đồng yen giảm giá và doanh số bán xe tăng mạnh ở Bắc Mỹ.

Hãng sản xuất ôtô lớn thứ ba của Nhật Bản Honda cho biết lợi nhuận ròng của hãng trong quý 3/2013 đã tăng 46,4% lên 120,37 tỷ yen (1,2 tỷ USD) do được hưởng lợi từ việc đồng yen giảm giá và doanh số bán xe tăng mạnh ở Bắc Mỹ.


Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các hãng sản xuất ôtô hàng đầu của Nhật Bản, trong đó có Honda, còn được hưởng lợi từ sự phục hồi nhu cầu từ Trung Quốc- thị trường ôtô  lớn nhất thế giới. Trước đó tâm lý chống Nhật bùng phát vào cuối năm 2012 khi xảy ra tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku của Nhật mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư đã làm bùng lên làn sóng tẩy chay hàng hóa Nhật.

Tuy nhiên, lợi nhuận trong những quý gần đây của Honda đã giảm vì hãng đầu tư lớn cho việc mở rộng sản xuất và khai thác thêm các thị trường mới nổi. Điển hình là việc Honda xây dựng nhà máy thứ hai tại Indonesia để thúc đẩy sản xuất và bán hàng.

Tháng trước, Honda lần đầu tiên tung ra mẫu xe giá rẻ đầu tiên của mình mang tên MOBILIA, một chiếc xe đa mục đích cho thị trường ôtô  đang bùng nổ tại Indonesia, một phần trong kế hoạch tăng doanh số bán hàng lên gấp bốn lần vào năm 2016.

Bên cạnh đó, hãng cũng công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy lắp ráp mới có sản lượng hàng năm 120.000 xe tại Brazil. Với nguồn vốn 430 triệu USD, dự kiến khi đi vào hoạt động vào năm 2015 nhà máy mới sẽ giúp nâng sản lượng của Honda tại Brazil lên 240.000 xe.

theo TTXVN

Từ khóa: