Sự kiện hot
10 năm trước

Hãng Honda tăng gấp đôi số mẫu xe bán ra ở Trung Quốc

Tờ Nikkei của Nhật Bản số ra ngày 3/5 cho biết hãng sản xuất xe hơi Honda của Nhật Bản sẽ tăng gấp đôi số mẫu xe bán ở thị trường Trung Quốc trong hai năm tới để cố gắng giành lấy thị phần từ các hãng xe đối thủ như hãng xe GM của Mỹ.


Xe ôtô N Box Plus của Honda trưng bày tại trụ sở của hãng ở thủ đô Tokyo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo trên cho hay Honda sẽ mở rộng danh mục sản phẩm lên khoảng 20 mẫu xe bằng cách sử dụng chung khung gầm và các phục tùng chủ chốt khác giữa hai liên doanh của hãng ở Trung Quốc.

Ngoài ra, Honda cũng có kế hoạch sử dụng thêm các phụ tùng sản xuất ở Trung Quốc để giữ cho chi phí sản xuất thấp.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Honda chưa bình luận gì về thông tin này.

Trung Quốc là thị trường xe hơi lớn nhất thế giới và năm nay dự kiến sẽ đánh dấu năm thứ hai thị trường này tăng trưởng hai con số nhờ các chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế và nhu cầu tăng lên ở nhiều khu vực của Trung Quốc.

Huy Bình
theo Vietnam+

Từ khóa: