Sự kiện hot
11 năm trước

Hãng Kia đặt mục tiêu lọt tốp 10 ở Anh về doanh số

Hãng chế tạo xe hơi Kia Motors của Hàn Quốc cho biết hãng này vừa đặt ra mục tiêu vượt qua hai đối thủ Citroen (Pháp) và Fiat (Italy) để trở thành một trong 10 công ty sản xuất ôtô lớn nhất xét về doanh số bán hàng ở thị trường Anh.

Hãng chế tạo xe hơi Kia Motors của Hàn Quốc cho biết hãng này vừa đặt ra mục tiêu vượt qua hai đối thủ Citroen (Pháp) và Fiat (Italy) để trở thành một trong 10 công ty sản xuất ôtô lớn nhất xét về doanh số bán hàng ở thị trường Anh.


Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giám đốc điều hành Paul Philpott công bố mục tiêu trên trong bối cảnh doanh số bán xe mới của Kia Motors ở đảo quốc sương mù trong tháng Ba vừa qua đã tăng lên 12.600 chiếc từ con số 11.200 chiếc cùng kỳ năm ngoái, chiếm 3,2% thị phần xe hơi ở nước này.

Trong khi đó, doanh số bán xe của Citroen tháng trước đạt 14.600 chiếc, của Fiat là 10.000 chiếc, của Honda (Nhật Bản) là 12.200 và của Hyundai Motors là 12.500 chiếc.

Doanh số bán xe của Kia Motors ở thị trường Anh tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây, từ 31.000 chiếc năm 2008 lên 66.000 chiếc trong năm 2012, chiếm gần 25% tổng doanh số bán xe của hãng này ở khu vực Tây Âu.

Theo ông Philpott, Kia Motors cũng đặt mục tiêu bán được 70.000 xe trong tổng số 2,1 triệu chiếc của tất cả các hãng ở xứ sở sương mù trong năm 2013 và con số này sẽ được nâng lên 100.000 chiếc trong vòng từ 5-7 năm tới.

Kia Motors cũng cho biết doanh số bán xe ở thị trường Tây Âu trong năm 2012 chỉ tăng có 3% so với năm 2011, chủ yếu do doanh số ở thị trường Tây Ban Nha giảm tới 22%.

Khoảng 60% lượng xe của Kia Motors bán trên thị trường châu Âu hiện nay được sản xuất tại một nhà máy của hãng đặt ở Slovakia.

Kia Motors và công ty mẹ là Hyundai Motors được mong đợi sẽ cho ra mắt nhiều mẫu thiết kế mới trong thời gian tới sau khi ông Peter Schreyer được bổ nhiệm làm người đứng đầu bộ phận thiết kế của cả hai công ty này hồi đầu năm. Trước khi chuyển sang Kia Motors năm 2006, ông Schreyer từng được biết đến với những đóng góp về thiết kế cho hãng sản xe hơi hạng sang Audi.

Hồi đầu tháng này, cả Kia Motors và Hyundai Motors đều bị các khách hàng ở Mỹ kiện đòi bồi thường với khoản tiền tổng cộng lên tới 775 triệu USD vì cho rằng hai công ty này đã thổi phồng về khả năng tiết kiệm nhiên liệu của hơn 1 triệu xe đã được bán ra ở thị trường Bắc Mỹ.

Huy Hiệp
theo Vietnam+

Từ khóa: