Sự kiện hot
12 năm trước

Hãng PC Đài Loan ra sản phẩm “na ná” ultrabook

Giới thạo tin vừa cho hay, trong bối cảnh tập đoàn Intel trì hoãn ra mắt các vi xử lý Ivy Bridge tới tháng Sáu này, trong khi những mẫu ultrabook dùng Sandy Bridge quá đắt đỏ, các nhà sản xuất PC Đài Loan đã lên kế hoạch trình làng những mẫu máy tính xách tay (notebook) mới, tương tự như ultrabook ở độ mỏng, song có giá “mềm” hơn, khoảng 600 USD.

Giới thạo tin vừa cho hay, trong bối cảnh tập đoàn Intel trì hoãn ra mắt các vi xử lý Ivy Bridge tới tháng Sáu này, trong khi những mẫu ultrabook dùng Sandy Bridge quá đắt đỏ, các nhà sản xuất PC Đài Loan đã lên kế hoạch trình làng những mẫu máy tính xách tay (notebook) mới, tương tự như ultrabook ở độ mỏng, song có giá “mềm” hơn, khoảng 600 USD.


Máy tính Acer S3 Ultrabook

Dự kiến, các sản phẩm “na ná” ultrabook như vậy sẽ xuất hiện trên thị trường trong quý II năm nay.

Được biết, để có được mẫu notebook mang phong cách ultrabook với mức giá hấp dẫn 600-700 USD, nhà sản xuất đã cắt giảm nhiều yếu tố thành phần linh kiện đắt tiền.

Chẳng hạn như ultrabook được trang bị lớp vỏ kim loại, bản lề rỗng cao cấp và ổ SSD, cùng chi phí sản xuất đắt đỏ, khiến cho giá của loại thiết bị này lên tới 1.000 USD.

Trong khi đó, ở những mẫu notebook nói trên, các chi tiết tốn kém như vậy sẽ bị bỏ qua.

Dù biết rằng ultrabook có thể trở thành xu hướng công nghệ mới trong tương lai, song với tình hình kinh tế khó khăn, người tiêu dùng luôn cân nhắc kỹ mỗi khi phải dùng tới túi tiền, thì các hãng sản xuất Đài Loan hy vọng kế hoạch “notebook mang phong cách ultrabook” của họ có thể giải quyết tạm thời được bài toán giá “cắt cổ” mà ultrabook phải đối mặt suốt thời gian qua.

Văn Hưng
Theo Vietnam+

Từ khóa: