Sự kiện hot
10 năm trước

Hoa hậu Hoàn vũ: Trương Thị May được kỳ vọng vẫn trắng tay

Dù được đông đảo khán giả trong nước ủng hộ và bình chọn, nhưng đại diện của Việt Nam đã không thể có mặt trong top 16 của cuộc thi. Ngay từ đầu, Trương Thị May đã được các chuyên gia về sắc đẹp trong nước đánh giá là vẻ đẹp của cô khó phù hợp với Hoa hậu Hoàn vũ.

Dù được đông đảo khán giả trong nước ủng hộ và bình chọn, nhưng đại diện của Việt Nam đã không thể có mặt trong top 16 của cuộc thi. Ngay từ đầu, Trương Thị May đã được các chuyên gia về sắc đẹp trong nước đánh giá là vẻ đẹp của cô khó phù hợp với Hoa hậu Hoàn vũ.

Vào lúc 1h sáng (giờ Việt Nam) ngày 10/11, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2013 đã tìm được chủ nhân của chiếc vương miện danh giá. Cô gái Gabriela Isler - Hoa hậu Venezuela đã giành chiến thắng thuyết phục với vẻ đẹp hình thể và nụ cười tỏa sáng trên sân khấu.

Chiến thắng của người đẹp Venezuela được bình luận là điều không phải quá bất ngờ bởi cô sở hữu chiều cao 1,78m với chỉ số hình thể 90 - 60 – 90 và luôn để lại dấu ấn tự tin, rạng rỡ trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. Chiếc vương miện của Gabriela Isler một lần nữa khẳng định vị trí số 1 trên bản đồ sắc đẹp của Venezuela. Đây là lần thứ 8 quốc gia này có người đẹp chiến thắng ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Tuy nhiên, trong phần thi ứng xử, trước câu hỏi: “Điều gì làm bạn sợ hãi nhất và bạn làm cách nào để vượt qua nó?”, Hoa hậu Venezuela đã có câu trả lời không mấy xuất sắc như các hoa hậu trước đó: “Chúng ta cần vượt qua mọi nỗi sợ hãi, từ đó, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Khi vượt qua được, chúng ta có thể đối mặt với bất cứ thách thức nào”.


Giây phút đăng quang của Hoa hậu Venezuela

Vị trí Á hậu 1 thuộc về người đẹp Tây Ban Nha - Patricia Rodríguez. Á hậu 2 thuộc về Hoa hậu Ecuador - Constanza Báez.

Top 5, ngoài 3 vị trí cao nhất còn cò 2 đại diện thuộc về Philippines và Brazil.

Top 16 năm nay có tới 4 đại diện châu Á, gồm: Philippines, Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ. Trong đó, Hoa hậu Philippines là thí sinh thứ 16 lọt vào bán kết nhờ nhận được lượng bình chọn lớn nhất từ khán giả. Vị trí này từng được kỳ vọng sẽ dành cho đại diện Việt Nam Trương Thị May, nhưng đáng tiếc cô đã không thể vượt qua được đại diện của Philippines- một quốc gia mới nổi về sắc đẹp do liên tục có đại diện lọt sâu vào các cuộc thi sắc đẹp. Tháng 9 vừa qua, Philippines còn có đại diện lần đầu tiên trở thành hoa hậu thế giới là cô Megan Young.


Trương Thị May trong đêm chung kết

Dù được khán giả trong nước và nước ngoài rất ủng hộ và kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở đấu trường sắc đẹp quốc tế năm nay, nhưng Trương Thị May thậm chí còn không lọt vào top 16 nhờ vào sự bình chọn của khán giả. Trước đó, nhiều trang tin trong nước cũng dự đoán, Trương Thị May sẽ lọt vào bán kết nhờ vẻ đẹp sắc nét và có kinh nghiệm thi thố. Tuy nhiên, như một bài viết được phóng viên Giadinh.net.vn thực hiện trước đó khi Trương Thị May được chọn đi thi Hoa hậu Hoàn vũ, khi phỏng vấn một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong việc đưa thí sinh đi thi quốc tế đã cho rằng, Trương Thị May không hợp với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Chuyên gia này cho rằng, với vẻ đẹp cá tính nhưng vẫn rất nữ tính, Trương Thị May sẽ hợp với Hoa hậu Thế giới hơn. Bởi Hoa hậu Hoàn vũ là cuộc thi rất xem trọng vẻ đẹp hình thể, hơn nữa lại thiên về sự bốc lửa, gợi cảm. Với tiêu chí này, thường thì các đại diện châu Mỹ có nhiều lợi thế để chiến thắng, và thường những cô nào có vẻ đẹp sexy thường được dự đoán sẽ là người giành vương miện.

Dự đoán này khá chính xác với diễn biến của cuộc thi năm nay khi chiến thắng thuộc về đại diện Venezuela với chỉ số hình thể “vàng”: 90-60-90. Dù có kết quả không như kỳ vọng và chờ đợi, nhưng việc Trương Thị May được khán giả quê nhà ủng hộ đã được coi là một thành công vượt bậc với cô, bởi trong nhiều năm lựa chọn thí sinh dự thi quốc tế, phần lớn các thí sinh đều bị hoài nghi về vẻ đẹp và khả năng. Hơn nữa, với thành tích lọt vào top 10 trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất và được các trang bình chọn sắc đẹp Missosology đánh giá cao, hoàn toàn có thể khiến Trương Thị May tự hào vì đã không làm người hâm mộ thất vọng.

Thanh Hà
theo GĐ&XH

Từ khóa: