Sự kiện hot
11 năm trước

Huawei vẫn gắn bó với nền tảng Windows Phone

Sau khi Microsoft bỏ ra 7,2 tỷ USD để thâu tóm khối thiết bị cầm tay của Nokia, giới phân tích đã cho rằng các nhà sản xuất thiết bị bên thứ 3 sẽ lần lượt quay lưng lại với hệ điều hành di động Windows Phone, bởi Microsoft đang dần có đủ mọi nguồn lực cần thiết trong tay cho kế hoạch tự phát triển smartphone riêng.

Sau khi Microsoft bỏ ra 7,2 tỷ USD để thâu tóm khối thiết bị cầm tay của Nokia, giới phân tích đã cho rằng các nhà sản xuất thiết bị bên thứ 3 sẽ lần lượt quay lưng lại với hệ điều hành di động Windows Phone, bởi Microsoft đang dần có đủ mọi nguồn lực cần thiết trong tay cho kế hoạch tự phát triển smartphone riêng.


(Nguồn: thenextweb.com)

Tuy nhiên, theo Nhật báo Phố Wall thì nhà sản xuất Huawei của Trung Quốc vẫn tỏ ra rất gắn bó với nền tảng di động của "gã khổng lồ phần mềm." Hiện giờ, Huawei là một trong những hãng OEM smartphone lớn nhất toàn cầu.

Nhật báo Phố Wall cho hay người đứng đầu khối tiêu dùng tại châu Âu của Huawei là Richard Ren đã bày tỏ với báo giới rằng họ vẫn sẽ là một trong những đối tác chiến lược của Microsoft, và Huawei sẽ không chỉ ứng dụng toàn những nền tảng miễn phí như Android hay Firefox OS.

Dù sao thì trong giai đoạn hiện nay, thiết bị cài Windows Phone vẫn chỉ chiếm một tỷ lệ tương đối nhỏ trong tổng lượng thiết bị được xuất xưởng của Huawei.

Do vậy, với phát biểu kể trên thì giới phân tích đang chờ đợi nhà sản xuất Trung Quốc tăng cường phát triển những mẫu smartphone mới chạy nền tảng di động Microsoft.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Huawei-van-gan-bo-voi-nen-tang-Windows-Phone/20139/215836.vnplus

Văn Hưng
theo Vietnam+

Từ khóa: