Sự kiện hot
10 năm trước

Huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha Eusebio qua đời

Huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha Eusebio (tên đầu đủ là Eusébio da Silva Ferreira) đã qua đời vào lúc rạng sáng 5/1 (giờ GMT), hưởng thọ tuổi 71.


Huyền thoại Eusebio qua đời. (Nguồn: AP)

Theo hãng thông tấn Lusa, nguyên nhân dẫn đến cái chết của huyền thoại gốc Mozambique liên quan tới một căn bệnh về tim.

Nổi tiếng là cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật cá nhân siêu đẳng, Eusebio với biệt danh là  "Báo đen" hay "Viên ngọc đen" đã thực sự gây tiếng vang lớn ở World Cup 1966 - giải đấu mà ông đã giành danh hiệu Vua phá lưới khi giúp Bồ Đào Nha giành vị trí thứ 3.

Benfica chính là đội bóng gắn liền với tên tuổi của "Báo đen" và đây cũng là nơi ông gắn bó lâu nhất (1960-1975). Cùng với Benfica, Eusebio đã giành được tổng cộng 11 dạnh hiệu vô địch Bồ Đào Nha và là vua phá lưới Giải vô địch bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha 7 lần trong khoảng thời gian từ 1964 đến 1973.

Trong cuộc bình chọn Cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất thế kỷ 20 của IFFHS, ông được bầu chọn ở vị trí thứ 9. Năm 2004, Pele cũng đưa Eusebio vào danh sách 125 cầu thủ còn sống vĩ đại nhất.

Tháng 11/2003, để chào mừng lễ kỷ niệm của UEFA, ông được liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha chọn là cầu thủ vàng (Golden Player) của bóng đá nước này trong 50 năm qua.


Eusebio da Silva Ferreira Sinh ngày: 25/1/1942 tại Lourenço Marques (Mozambique).

Các câu lạc bộ từng đầu quân: Sporting de Lourenço Marques (1957-1960), Benfica (1960-1975), Boston Minutemen (1975), Monterrey (1975), Toronto Metros-Croatia (1975-1976), Beira-Mar (1976), Las Vegas Quicksilvers (1976-1977), Uniao de Tomar (1977-1978), New Jersey Americans (1978-1979).

Số lần khoác áo tuyển Bồ Đào Nha: 64 (1961-1973, ghi được 41 bàn).

Danh hiệu: Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 1965, Chiếc giày vàng châu Âu (1968, 1973), Vua phá lưới cúp C1 (1965, 1966, 1968), Vua phá lưới World Cup 1966, Huy chương đồng World Cup 1966. Cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha (1970, 1973).

Lâm Anh
theo Vietnam+

Từ khóa: