Sự kiện hot
12 năm trước

Indonesia ngừng mua Sukhoi của Nga

Indonesia sẽ không mua máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga nữa mà chọn F-16 của Mỹ để thay thế – nguyên soái không quân Eris Herryanto, tổng thư ký Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết.

Indonesia sẽ không mua máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga nữa mà chọn F-16 của Mỹ để thay thế – nguyên soái không quân Eris Herryanto, tổng thư ký Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết.

Ông Herryanto nhấn mạnh rằng không lực Indonesia đang đẩy mạnh việc tân trang phi đội 15 chiếc C-130 của hãng Lockheed Martin cũng như tiến hành mua 4 chiếc C-130H của Úc và nâng cấp chúng.


Máy bay chiến đấu Su-30. Ảnh: RIA NOVOSTI

Ông khẳng định: “Chúng tôi đang chờ nhận 24 chiến đấu cơ F-16 từ Mỹ. Như vậy, chúng tôi sẽ có đủ máy bay chiến đấu cho 20 năm tới”.

Indonesia cũng đầu tư vào chương trình K-FX của Hàn Quốc vốn sẽ sản xuất chiến đấu cơ để thay thế các loại F-5 và F-16.

Indonesia nhằm mục tiêu mua đủ số chiến đấu cơ K-FX cho 3 phi đội, mỗi phi đội gồm 16-22 chiếc.

Trong khi đó, cơ quan phát ngôn của hãng Sukhoi của Nga cho biết họ không biết về kế hoạch của Indonesia.

Lục San
Theo NLĐ, RIA Novosti

Từ khóa: