Sự kiện hot
13 năm trước

Khối lượng thương mại Hàn Quốc - FTA tăng mạnh

Theo số liệu Tổng cục Hải quan Hàn Quốc (KCS) công bố ngày 4/7, so với thời điểm trước khi Hiệp định tự do thương mại song phương (FTA

Theo số liệu Tổng cục Hải quan Hàn Quốc (KCS) công bố ngày 4/7, so với thời điểm trước khi Hiệp định tự do thương mại song phương (FTA) với các đối tác chính thức có hiệu lực, khối lượng thương mại của xứ sở kimchi với các đối tác này hiện đã tăng lên mức 73%.

Trong năm 2010 khối lượng thương mại giữa các đối tác đã ký kết FTA với Hàn Quốc (Chile, ASEAN, Singgapore, và Hiệp hội tự do thương mại châu Âu-EFTA) đã đạt ngưỡng 136,8 tỷ USD (năm 2009 mới chỉ là 79 tỷ USD).

Ảnh: internet

Theo KSC, đối tác FTA mà Hàn Quốc có khối lượng thương mại tăng mạnh nhất là Chile với trao đổi thương mại hai chiều tăng 4,5 lần từ 1,6 tỷ USD năm 2003 (thời điểm FTA song phương bắt đầu có hiệu lực) lên thành 7,2 tỷ USD năm 2010.

Riêng với EFTA, thời điểm FTA song phương có hiệu lực (năm 2006) khối lượng thương mại giữa Hàn Quốc và tổ chức này đã tăng 3,17 lần từ 2,9 tỷ USD (năm 2005) lên đến 9,2% (năm 2010).

Về cán cân thương mại, Hàn Quốc duy trì được thặng dư thương mại với ASEAN và Singapore nhưng phải chấp nhận thâm hụt với hai đối tác còn lại là Chile và EFTA.

Cụ thể, thặng dư thương mại giữa Hàn Quốc và ASEAN đã tăng từ 2,3 tỷ USD (năm 2006) lên 9,1 tỷ USD năm 2010, đối với Singapore chỉ số này cũng tăng từ 2,1 tỷ USD (năm 2005) thành 7,4 tỷ USD trong năm vừa qua.

Trong khi đó, mức thâm hụt thương mại giữa xứ sở kimchi và EFTA đã tăng từ 700 triệu USD (năm 2005) lên 2,2 tỷ USD vào năm 2010 do các mặt hàng nhập khẩu chịu thuế thấp.

Còn với đối tác Chile, Hàn Quốc cũng phải chấp nhận mức thâm hụt thương mại tăng lên ngưỡng 1,27 tỷ USD vào năm 2010 (năm 2003 con số này mới chỉ là 540 triệu USD).

 

   Anh Nguyên
Theo Vietnam+

Từ khóa: